Mỹ đưa vũ khí đến Syria, Công nương Kate sinh con trai

(Baonghean.vn) - Hai miền Triều Tiên tiến hành họp trù bị chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao vào cuối tháng; Mỹ có thể bán tiêm kích lai cho Nhật Bản; Hoàng gia Anh đón thêm một hoàng tử... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong 24h qua.
Hai miền Triều Tiên tiến hành họp trù bị
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 27/4 tới. Ảnh: AP
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 27/4 tới. Ảnh: AP
 Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan thông báo, nước này và Triều Tiên tiến hành đối thoại cấp chuyên môn lần thứ ba, nhằm bàn bạc các vấn đề an ninh, nghi thức ngoại giao và hình thức đưa tin, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liền Triều lịch sử dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới. Cuộc họp trù bị này diễn ra tại Tongilgak, tòa nhà hành chính của Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, và là lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua. Chi tiết bao gồm, thời gian chính xác hai nhà lãnh đạo gặp nhau, phương tiện nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng để di chuyển sang phía bên kia làng đình chiến và liệu hai bên có tiến hành cuộc họp báo chung sau cuộc gặp hay không.

Đại diện Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, tùy vào kết quả cuộc họp trù bị, hai bên sẽ quyết định liệu có tổ chức đối thoại cấp cao bên lề cuộc gặp thượng đỉnh hay không.

Sau đó, hai bên cũng sẽ quyết định thời điểm hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm đầu tiên thông qua đường dây nóng, vốn được thiết lập hồi tuần trước. Ngoài ra, cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên các hãng truyền thông trong nước và nước ngoài.

Mỹ bán tiêm kích cho Nhật 
Tiêm kích tàng hình F-22 (trên) và F-35 do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: USAF.
Tiêm kích tàng hình F-22 (trên) và F-35 do Lockheed Martin phát triển. Ảnh: USAF.
 Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sắp chào bán cho Nhật Bản thiết kế tiêm kích tàng hình lai giữa mẫu F-22 bị cấm xuất khẩu và F-35 tối tân.

Theo đó, Lockheed Martin đã thảo luận ý tưởng với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, dự kiến đưa ra đề xuất chính thức sau khi chính phủ Mỹ cho phép bán công nghệ quân sự nhạy cảm. Washington từng từ chối bán tiêm kích F-22 cho Tokyo cách đây 10 năm.

Quyết định này dường như để giúp Nhật Bản sở hữu một loại tiêm kích hiện đại đối phó với Trung Quốc, cũng là phép thử với cam kết cải cách chính sách xuất khẩu vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhằm đối phó với việc quốc gia láng giềng Trung Quốc đầu tư ngày càng mạnh cho quân đội, đặc biệt là không quân và hải quân, Nhật đã đặt mua của Mỹ 42 tiêm kích tàng hình F-35A, hầu hết được lắp ráp tại nhà máy trong nước. Nước này dự kiến ra mắt tiêm kích chiếm ưu thế trên không tự phát triển vào năm 2030, nhằm ngăn chặn chiến đấu cơ Trung Quốc và Nga xâm nhập không phận.
Hoàng gia Anh đón thành viên mới 
Gia đình hoàng tử William và công nương Kate. Ảnh: Telegraph.
Gia đình hoàng tử William và công nương Kate. Ảnh: Telegraph.
Công nương Kate, vợ của Hoàng tử William đã sinh người con thứ ba tại London, cậu bé nặng 3,8 kg.
 Cung điện Kensington ra thông cáo, Nữ hoàng, Công tước xứ Edinburgh, Thân vương xứ Wales, Nữ công tước xứ Cornwall, Hoàng tử Harry và các thành viên của cả hai gia đình đã  rất vui mừng trước tin tức. Công nương và em bé đều đang có sức khỏe tốt".

Em bé chào đời tại bệnh viện ở London và nặng 3,8 kg. Hoàng tử William cũng có mặt tại viện khi vợ sinh. Đây là con thứ ba của Kate và William, sau Hoàng tử George và Công chúa Charlotte.

Cậu bé là chắt thứ 6 của Nữ hoàng Elizabeth II và là người thứ 5 thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh, đẩy hoàng tử Harry xuống vị trí thứ 6.

Công dân Nga gặp khó khăn khi xin thị thực Mỹ 
Khách du lịch phơi nắng trên bãi biển ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Ảnh: BuzzFeed
Khách du lịch phơi nắng trên bãi biển ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Ảnh: BuzzFeed
 Căng thẳng ngoại giao giữa Moskva và Washington đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bình thường chỉ với mong muốn đơn giản là đi du lịch. Khoảng một năm trước, công dân Nga mất chưa đến một tuần để xin thị thực du lịch tới Mỹ. Nhưng giờ đây, thời gian chờ đợi kéo dài tới hơn 8 tháng.
Không chỉ những người dân bị ảnh hưởng, điện Kremlin tố cáo đại sứ quán Mỹ đã từ chối lịch hẹn phỏng vấn thị thực của phi hành đoàn hãng hàng không quốc gia Nga Areoflot, hãng duy nhất có chuyến bay trực tiếp tới Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc trên. 

Sở Nhập cảnh và Di trú Mỹ, cơ quan chuyên trách giám sát hoạt động cấp thị thực, không bình luận về các trường hợp bị từ chối visa vì lý do bảo mật thông tin cá nhân của người nộp đơn.  

Do lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg đã đóng cửa gần một tháng, lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực tại đại sứ quán Mỹ dành cho công dân Nga sớm nhất là trong vòng 250 ngày tới, tức hơn 8 tháng. Để tránh viễn cảnh chờ đợi mòn mỏi hơn 200 ngày, hàng trăm người Nga đã đổ xô đến các quốc gia láng giềng thuộc Liên xô cũ như Latvia, mong có cơ hội xin visa thành công tại các đại sứ quán Mỹ ở những nước này. Các công ty lữ hành nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh, chào bán những tour kết hợp du lịch trải nghiệm địa phương với hoạt động xin thị thực Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ đưa xe tải chở vũ khí tới Syria 
Các lực lượng Mỹ với sự hộ tống của các tay súng YPG đưa xe bọc thép tới làng Darbasiya tại Syria hồi tháng 4/2017 (Ảnh: AFP)
Các lực lượng Mỹ với sự hộ tống của các tay súng YPG đưa xe bọc thép tới làng Darbasiya tại Syria hồi tháng 4/2017 (Ảnh: AFP)
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh từ chối bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, song vẫn trang bị vũ khí cho các lực lượng người Kurd ở Syria và đe dọa tới an ninh của Ankara.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ vẫn tiếp tục điều các đoàn xe chở vũ khí tới Syria. “Mỹ đã đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới phía bắc Syria”, ông Erdogan nói.

Mỹ vẫn xem Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) là một đồng minh của Washington tại Syria. Nhóm này tạo thành xương sống của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), vốn được người Mỹ huấn luyện, cung cấp trang thiết bị và bảo vệ.

Các động thái của Mỹ đã chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara vốn xem YPG là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, PKK từ lâu đã bị chính phủ liệt vào nhóm đe dọa tới an ninh quốc gia. 

Tin mới