Mỹ được khuyên nên thay đổi chiến lược ở Ukraine càng sớm càng tốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mỹ nên thay đổi chiến lược ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhà phân tích Josh Hammer nêu ý kiến trong một bài báo đăng trên The Epoch Times.
Ảnh minh họa AP.

Ảnh minh họa AP.

Mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev lâu dài. Tuy nhiên, ông Hammer lưu ý, ở giai đoạn này những tuyên bố như vậy của người đứng đầu Nhà Trắng là rỗng tuếch và vô ích. Phía Ukraine chủ trương tiếp tục leo thang, nhưng cách tiếp cận đó lại nguy hiểm đối với Mỹ.

Ngay từ ban đầu đã biết Ukraine là một quốc gia tham nhũng trầm trọng. Tuy nhiên, bất chấp điều này Washington vẫn hỗ trợ Kiev. Nếu giới cầm quyền Mỹ tiếp tục giữ vững lập trường của họ thì có nguy cơ việc đó sẽ khiến người dân tức giận. Công chúng Mỹ ngày càng tỏ ra không hài lòng về những gì xảy ra ngay ở nước Mỹ cũng như ở bên ngoài lãnh thổ nước này, tác giả Hammer kết luận.

Trong chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã kiểm soát phần Azov của vùng Zaporizhzhia và toàn bộ vùng Kherson, chiếm các thành phố lớn như Kherson, Melitopol và Berdyansk, đồng thời cắt đứt Ukraine khỏi Biển Azov. Các cơ quan hành chính mới đã được thành lập ở cả hai khu vực, các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga đang phát sóng, các liên kết thương mại và vận tải với bán đảo Crimea đang được khôi phục.

Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khu vực đã ký thỏa thuận vào ngày 30/9 tại Điện Kremlin. Vào ngày 2/10, Tòa án Hiến pháp công nhận những thỏa thuận này phù hợp với Luật Cơ bản. Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang đã phê chuẩn các hiệp ước và thông qua luật hiến pháp./.

Tin mới