Mỹ hoãn tăng thuế hàng hóa Trung Quốc; “Áo vàng” Pháp biểu tình tuần thứ 16 liên tiếp

(Baonghean.vn) - Canada bắt đầu quá trình dẫn độ CFO Huawei sang Mỹ; Phe "Áo vàng" bắt đầu tuần biểu tình thứ 16 liên tiếp tại Pháp; Mỹ, Hàn Quốc sẽ không tập trận quy mô lớn trong mùa Xuân; Hội đồng Bảo an chưa thảo luận dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Hội đồng Bảo an chưa thảo luận dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên

Hoi dong Bao an chua thao luan do bo lenh cam van Trieu Tien hinh anh 1
Nhân viên tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 2/3 dẫn nguồn Đài TNHK cùng ngày cho biết, Đại sứ Đức tại Liên hợp quốc Christoph Heusgen, Chủ tịch Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc cho biết, sẽ không thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận với Triều Tiên trong thời gian tới.

Theo TNHK, trong cuộc hội đàm với Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre cùng ngày, Đại sứ Heusgen nhấn mạnh rằng dù vẫn cần phải xem xét thêm về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, nhưng có thể thấy hội nghị đã không đạt được mục tiêu của cộng đồng quốc tế là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Canada bắt đầu quá trình dẫn độ CFO Huawei sang Mỹ 

Chú thích ảnh
Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 1/3, Bộ Tư pháp Canada thông báo bắt đầu quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei, sang Mỹ để đối diện với những cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran. Thông báo của Bộ Tư pháp Canada cho biết, quyết định trên được đưa ra sau một quá trình đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng về các bằng chứng liên quan đến vụ việc.

Dự kiến, bà Mạnh Vãn Chu sẽ ra tòa vào ngày 6/3 - thời điểm các công tố viên đưa ra những bằng chứng và đặt ra các “lập luận chi tiết” cho quyết định dẫn độ. Trong giai đoạn cuối quá trình này, nếu thẩm phán ra phán quyết cho phép dẫn độ, Bộ Tư pháp Canada sẽ đưa ra quyết định cuối cùng xem liệu có đưa bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ hay không. 

Pháp: Phe "Áo vàng" bắt đầu tuần biểu tình thứ 16 liên tiếp

Người biểu tình "Áo vàng" tuần hành ở thủ đô Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình "Áo vàng" tuần hành ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc biểu tình của lực lượng "Áo vàng" vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố trên toàn nước Pháp trong ngày 2/3. Đây là dịp cuối tuần thứ 16 liên tiếp, các cuộc biểu tình diễn ra tại Kinh đô thời trang này và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tại thủ đô Paris, những người biểu tình đã tập trung tại Khải hoàn môn và dự kiến sẽ tuần hành trên nhiều tuyến phố chính. Những người tổ chức biểu tình tuyên bố họ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền, phản đối các chính sách kinh tế - xã hội mà họ cho là ưu ái giới giàu có. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại các thành phố lớn của nước Pháp như Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille...

Mỹ, Hàn Quốc sẽ không tập trận quy mô lớn trong mùa Xuân

Chú thích ảnh
Tàu của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ với lực lượng Mỹ tại Pohang, Hàn Quốc ngày 5/11/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới chức Mỹ ngày 1/3 cho biết, nước này và Hàn Quốc dự kiến sẽ ra thông báo về việc không tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong mùa Xuân, thay vào đó là những cuộc tập trận có quy mô nhỏ hơn. Cũng theo quan chức trên, quyết định giảm quy mô tập trận đã được đưa ra một thời gian và không phải kết quả liên quan đến hội nghị thượng đỉnh làn thứ 2 giữa Mỹ và Triều Tiên mới đây ở Hà Nội. 

Lâu nay, có nhiều nguồn tin từ Mỹ đã đề cập tới khả năng giảm bớt quy mô của các tập trận chung với Hàn Quốc vào mùa Xuân, như cuộc tập trận chung có tên “Đại bàng non” hay “Giải pháp then chốt”. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thông báo chính thức về việc giảm quy mô các cuộc tập trận vào mùa Xuân sẽ được đưa ra trong những ngày tới. 

Tấn công khủng bố ở Somalia làm 20 người thiệt mạng

  1. tan cong khung bo tai somalia: 20 nguoi thiet mang, 112 nguoi bi thuong hinh 1

    Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại Somalia. Ảnh: KT

Giới chức Somalia ngày 2/3 cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 1 vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Mogadishu diễn ra trước đó 1 ngày. Vụ việc xảy ra khi các tay súng  phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabab đánh bom trước cửa 1 khách sạn ở thủ đô. Một số các tay súng sau đó đã tiến vào 1 nhà hàng của khách sạn và bắt giữ nhiều con tin. Lực lượng an ninh Somalia ngay lập tức có mặt tại hiện trường và đấu súng đã nổ ra giữa các bên trong nhiều giờ đồng hồ. Đến chiều tối 1/3, giao tranh mới kết thúc với việc 4 tay súng bị tiêu diệt, một số kẻ được cho là đã tẩu thoát thành công.

Thủ tướng Somalia Hassan Ali Khaire cho biết, 35 dân thường đã được binh sỹ nước này giải cứu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các cuộc truy quét nhóm phiến quân Al-Shabab. Theo nguồn tin y tế, có tới 112 người bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại 3 bệnh viện lớn của thủ đô.

Mỹ hoãn tăng thuế với hàng hóa với Trung Quốc

dam phan tien trien, my hoan tang thue voi hang hoa voi trung quoc hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ thuế đối với nông sản của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang có nhiều tiến triển, đồng thời thông báo hoãn tăng thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc theo hạn chót 1/3. Bước đi của Mỹ ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ phía Trung Quốc.

Phát biểu trên trang mạng Twitter, ông Trump yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng dỡ bỏ tất cả các loại thuế đối với nông sản của Mỹ bao gồm thịt bò, thịt lợn khi các cuộc đàm phán đang tích cực. Tổng thống cũng hoãn đưa ra quyết định tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo ông Trump, đây là điều quan trọng không chỉ với nông dân Mỹ mà còn cả với cá nhân ông. Nông dân là một trong những thành phần cử tri ủng hộ chủ yếu cho đảng Cộng hòa và cuộc chiến tranh thương mại do Tổng thống Trump phát động nhằm vào Trung Quốc. Trước đó, trong một cử chỉ thiện chí bắt đầu lệnh đình chiến thương mại, Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành Mỹ.


Tin mới