Mỹ kêu gọi chống lại tàu ngầm Nga

Hoạt động của lực lượng tàu ngầm Nga, Trung Quốc và Triều Tiên ở Thái Bình Dương đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2008 và Mỹ phải đáp ứng điều này cách phù hợp - Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.
Tàu ngầm của Nga. Ảnh: Public domain
Tàu ngầm của Nga. Ảnh: Public domain
Trong bài phát biểu  tại Thượng viện ngày 12/2, đô đốc Philip Davidson cho biết, ngoài Mỹ còn có khoảng 400 tàu ngầm trên thế giới, 75% trong số đó ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm 160 tàu ngầm của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

"Trong khi 3 quốc gia này đang tăng cường năng lực, Mỹ sẽ loại bỏ chúng nhanh hơn thay thế xây dựng tàu ngầm mới… Hoạt động tàu ngầm tiềm năng của đối thủ tiềm năng đã tăng gấp ba lần so với năm 2008, mà đòi hỏi Mỹ để duy trì ưu thế", - ông Davidson nói.

Ông lưu ý rằng không chỉ hạm đội tàu ngầm phải được tăng, mà cả các hệ thống chống ngầm, bao gồm cả máy bay P-8 Poseidon và các hệ thống chống tàu ngầm, cũng như đạn dược.

Tin mới