Mỹ không áp thuế ô tô của EU; Nhật Bản bắt giữ quan chức nhận hối lộ

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Mỹ không áp thuế ô tô nhập khẩu của EU; Trump hoãn thượng đỉnh lần 2 với Putin đến năm sau; Phân phát hàng viện trợ nhân đạo của Pháp tới Đông Ghouta; Tổng thống Philippines Duterte ký ban hành luật tự trị Hồi giáo; Quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản bị bắt giữ vì nhận hối lộ...

Mỹ không áp thuế ô tô nhập khẩu của EU

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean - Claude Juncker (trái) tại cuộc gặp ở Washington, DC. Ảnh: EFE/TTXVN
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean - Claude Juncker (trái) tại cuộc gặp ở Washington, DC. Ảnh: EFE/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 26/7 đã xác nhận rằng Mỹ sẽ không đánh thuế nhằm vào ô tô của Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker.

Ông Mnuchin đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đạt được “bước đột phá” quan trọng trong việc "tháo ngòi nổ" cho cuộc chiến thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, bùng phát từ việc Tổng thống Trump áp thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu. 

Hai bên nhất trí phối hợp để tăng cường thương mại trong các lĩnh vực dịch vụ, hóa chất, dược phẩm, sản phẩm y tế và đậu tương. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ khẳng định hai bên sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến thuế nhôm, thép và các biện pháp trả đũa song phương hiện nay. Chủ tịch EC cũng thông báo hai bên đã xác định một số lĩnh vực hợp tác hướng tới không áp thuế đối với hàng hóa công nghiệp.

Bị phản đối, Trump hoãn thượng đỉnh lần 2 với Putin đến năm sau

Bi phan doi, Trump hoan thuong dinh lan 2 voi Putin den nam sau hinh anh 2

Tổng thống Trump đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt khi ông tỏ ý tin tưởng người đồng cấp Nga hơn các cơ quan tình báo của Mỹ. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump sẽ hoãn cuộc gặp chính thức lần 2 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến khi điều tra cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ kết thúc.

Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ không diễn ra cho đến khi "cuộc săn phù thủy" (ám chỉ việc Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra quan hệ giữa Nga và nhóm tranh cử của Tổng thống Trump) kết thúc. 

Tuần trước, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump đã mời người đồng cấp Nga Putin có chuyến thăm chính thức đến Washington vào mùa thu năm 2018. Lời mời làm chính trường Mỹ dậy sóng khi nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng ông Putin là đối thủ của Mỹ, do đó không xứng đáng được mời đến thăm Nhà Trắng. 

Phân phát hàng viện trợ nhân đạo của Pháp tới Đông Ghouta

Chú thích ảnh
Đoàn xe cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tới Đông Ghouta. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/7, các nhân viên cứu trợ Syria và Liên Hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu phân phát hàng viện trợ nhân đạo do Pháp cung cấp tới khu vực Đông Ghouta ở Syria.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria (SARC) cho biết hơn 3.800 tấm chăn, 600 bộ dụng cụ y tế, nhà bếp và lều từ Pháp đã được phân phát. Các hình ảnh do SARC công bố cho thấy một đoàn xe tải của tổ chức này và LHQ đang tiến hành bốc dỡ hàng hóa để phân phát cho người dân.

Hiện có khoảng 400.000 người dân ở Đông Ghouta phải sống dựa vào hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc do cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở khu vực này.

Khoảng 800 người phá hàng rào biên giới để vào Tây Ban Nha

Người di cư được chuyển tới căn cứ hải quân ở Tripoli, sau khi họ được hải quân Libya giải cứu tại vùng biển ngoài khơi phía tây Libya. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Người di cư được chuyển tới căn cứ hải quân ở Tripoli, sau khi họ được hải quân Libya giải cứu tại vùng biển ngoài khơi phía tây Libya. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết 602 người đã vào được lãnh thổ Tây Ban Nha sau vụ vượt rào tập thể vào sáng sớm 26/7. Những người di cư đã phá hàng rào, ném đá và vôi bột tấn công cảnh sát tại khu vực biên giới.

Tổ chức Chữ Thập Đỏ Tây Ban Nha cho biết đã kiểm tra y tế cho 592 người, trong đó có 132 người di cư đã bị thương trong khi tìm cách vượt hàng rào thép gai và 11 người đã được chuyển tới bệnh viện. Ngoài ra, có 22 cảnh sát cũng bị thương trong khi ngăn nhóm người di cư.

Những người di cư châu Phi sinh sống trái phép tại Maroc thường xuyên tìm cách vào châu Âu bằng cách trèo hàng rào biên giới ngăn cách nước này với Ceuta và Melilla, các vùng lãnh thổ Bắc Phi thuộc Tây Ban Nha. 

Tổng thống Philippines Duterte ký ban hành luật tự trị Hồi giáo

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 26/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành Luật cơ bản về Bangsamoro (BOL) - một đạo luật về tự trị cho người Hồi giáo, mở đường cho những người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam nước này bắt đầu hướng đến xây dựng chính quyền tự trị vào năm 2022 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ tại Mindanao.

Theo đó, BOL sẽ mở đường cho việc thành lập một chính quyền cho Vùng tự trị Bangsamoro, thay thế Vùng tự trị ở khu vực Mindanao Hồi giáo (ARMM) hiện tại. 

Vùng tự trị Bangsamoro sẽ được nắm quyền tự quyết nhiều hơn, có thể có hệ thống tư pháp và lập pháp riêng. Tuy nhiên, chính quyền vùng này không thể có quân đội và lực lượng cảnh sát riêng mà vẫn do chính quyền trung ương quản lý.

Quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản bị bắt giữ vì nhận hối lộ

Mỹ không áp thuế ô tô của EU; Nhật Bản bắt giữ quan chức nhận hối lộ ảnh 6

Ông Kazuaki Kawabata bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ 1,4 triệu yen. Ảnh: Kyodo

Sau vụ việc tương tự hồi đầu tháng, Nhật Bản ngày 26/7 tiếp tục bắt giữ một quan chức cao cấp của Bộ Giáo dục nước này vì cáo buộc nhận hối lộ. Vụ bắt giữ được tiến hành trong cuộc điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố quận Tokyo. 

Ông Kazuaki Kawabata (57 tuổi), phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Giáo dục Nhật Bản, bị bắt giữ vì “gợi ý” Koji Taniguchi, cựu cố vấn cao cấp của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), chi 1,4 triệu yen tiền hối lộ (tương đương 12.600 USD) giai đoạn 2015-2017 để đổi lại nhiều lợi ích cho cơ quan này. 
Một ngày trước đó, ông Koji Taniguchi cũng bị bắt giữ do vướng cáo buộc hối lộ liên quan đến Đại học Y Tokyo.

Trước đó, ngày 24/7, Văn phòng Công tố quận Tokyo chính thức buộc tội ông Futoshi Sano (59 tuổi), cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Giáo dục Nhật Bản), cùng 2 cựu quan chức của Đại học Y Tokyo vì các tội danh tương tự.

Nga thông qua luật gia hạn hiệu lực của Fan ID World Cup 2018 đến hết năm

Chú thích ảnh
Cổ động viên theo dõi trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia tại Moskva (Nga) ngày 15/7. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 26/7, Duma quốc gia Nga đã thông qua trong lần đọc thứ ba (lần cuối cùng) dự luật về nhập cảnh tự do vào Nga cho người có chứng nhận người hâm mộ (Fan ID) từ nay đến hết năm 2018.

Tờ trình kèm theo luật mới nêu rõ, dự luật được soạn thảo dựa vào kinh nghiệm tổ chức thành công World Cup 2018 và không đòi hỏi chi phí bổ sung từ ngân sách liên bang. Luật mới nhằm mục tiêu tăng thêm dòng khách du lịch đến với nước Nga.

Theo luật mới do chính Tổng thống Vladimir Putin đưa ra sáng kiến, từ nay cho đến hết ngày 31/12/2018, việc  xuất nhập cảnh của du khách đã đến xem các trận đấu của World Cup 2018 "được thực hiện không cần visa, theo giấy tờ xác minh nhân thân và được LB Nga công nhận là thẻ người hâm mộ (Fan ID)". Ngoài ra, cùng trong thời hạn này thân nhân người có Fan ID cũng có thể được cấp visa nhập cảnh miễn phí.

Hy Lạp: Sau thảm họa cháy rừng là lũ lụt đột ngột

Chú thích ảnh
Máy bay cứu hỏa tham gia dập lửa cháy rừng ở Kineta, gần Athens ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/7, những đợt mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt đột ngột ở khu vực phía Bắc thủ đô Athens của Hy Lạp chỉ 3 ngày sau khi các đợt cháy rừng cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở các khu vực xung quanh thủ đô.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã nhận được ít nhất 10 cuộc gọi báo mắc kẹt trên đường do nước lũ sau khi bão lớn xảy ra ở các quận Maroussi và Ekali. Trong khi đó, hàng chục chiếc ô tô bị mắc kẹt trên những tuyến đường lớn sau trận mưa lớn xảy ra đầu giờ chiều (theo giờ địa phương). Khoảng 160 cư dân bị mắc kẹt trong nhà do nước lũ. Tuy nhiên, giao thông đang dần trở lại bình thường.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết quân đội đã được triển khai để dọn dẹp đường sá, khơi thông các dòng chảy để ngăn chặn nước lũ hoành hành tại các khu vực vốn đã bị các đám cháy rừng tàn phá.

Tin mới