Mỹ không chấp nhận sự can thiệp của các cường quốc vào an ninh Tây Bán cầu

(Baonghean.vn) - Ngày 25/3, bình luận về tình hình ở Venezuela, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, Washington sẽ không dung thứ cho hành động can thiệp của "các cường quốc nước ngoài thù địch" vào an ninh của Tây Bán cầu.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Getty
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Getty
Trên tài khoản Twitter, ông Bolton viết: "Mỹ sẽ không dung thứ cho việc các cường quốc quân sự nước ngoài thù địch can thiệp vào mục tiêu chung của Tây Bán cầu liên quan tới nền dân chủ, an ninh và pháp quyền. Quân đội Venezuela cần sát cánh với người dân Venezuela".
Tuy nhiên, ông Bolton không nêu rõ cường quốc nước ngoài mà ông xem là "thù địch" gồm những nước nào.
Venezuela hiện đang rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng suốt 2 tháng qua, sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời.
Mỹ cùng nhiều nước khác ủng hộ vị tổng thống lâm thời tự phong này, trong khi Trung Quốc, Cuba, Nga cùng nhiều nước khác xem ông Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela./.

Tin mới