Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt chống lại Nga

Mỹ đã áp dụng thêm biện pháp trừng phạt đối với ba cá nhân và năm công ty từ Nga, Bộ Tài chính Nga cho biết.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Sputnik
TP. Moskva, Nga. Ảnh: Sputnik
Những người trong danh sách là Oleg Chirkov, Vladimir Kagansky và Alexander Tribune. Tất cả họ, theo Bộ Tài chính, liên quan đến công ty Daivtekhnoservis.

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm các công ty: Digital Security, Daivtechnoservis, Viện nghiên cứu khoa học Kvant, ERPScan và Embedi.

Theo phía Mỹ, tất cả các công ty này liên quan tới FSB.

Các chế tài được áp dụng theo luật được thông qua năm ngoái "Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt" (CAATSA).

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết các công ty này "làm suy yếu an ninh của Washington và các đồng minh".

Ví dụ được đưa ra về "mối đe dọa Nga" được coi là cuộc tấn công mạng của virus NotPetya. Mỹ tin rằng Moskva chịu trách nhiệm về điều đó.

Tin mới