Mỹ muốn kiềm chế Nga bằng cách hồi sinh chương trình “Chiến tranh lạnh”

(Baonghean.vn) - Ban quản lý các dự án nghiên cứu triển vọng thuộc Lầu Năm Góc (DARPA) dự định hồi sinh chương trình kiềm chế Nga ở châu Âu, tương tự như với Liên Xô trong những năm Chiến tranh Lạnh. Đó là tin đưa trên cổng thông tin Aviation Week.
Ảnh 1: Quân đội Mỹ và Ba Lan. Ảnh: AP
Quân đội Mỹ và Ba Lan. Ảnh: AP
Khái niệm chủ trương tiếp nối những sáng chế của chương trình Assault Breaker về chế tạo các vũ khí "thông minh" và độ chính xác cao, vốn cần chặn đứng xe tăng và các đơn vị cơ giới Liên Xô trong trường hợp Hồng quân mở cuộc tấn công ở châu Âu.

Cần lưu ý rằng khi vạch kế hoạch nhằm kiềm chế đội quân Liên Xô ưu việt ở châu Âu, các nhà quân sự Mỹ đã trông cậy vào sự trợ giúp của các hệ thống máy bay và bom có thể độc lập phát hiện và phá hủy thiết bị của Liên Xô. Theo đó, tổng cộng cần có 20 tên lửa trên mỗi chiếc máy bay ném bom.

Ý định hồi sinh chương trình Assault Breaker gắn liền với thành công của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự. Theo dữ liệu, việc tạo lập hệ thống tên lửa có thể mất gần chục năm./.

Tin mới