Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận về vấn đề Syria

(Baonghean.vn) - 1 quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/9 cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp của Nga Sergei Lavrov đã không thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria sau cuộc họp bên lề diễn ra tại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry (bên trái) và người đồng cấp của Nga - Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry (bên trái) và người đồng cấp của Nga - Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Hiện chi tiết về cuộc đàm phán giữa người đại diện của 2 nước vẫn chưa được công bố. Phía Mỹ từ chối đưa ra lời giải thích cho những điểm bất đồng giữa 2 nước khiến thỏa thuận không đạt được.

Trong khi đó, phía Nga khẳng định sẽ không đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn nếu lực lượng đối lập được hậu thuẫn bởi Mỹ và các đồng minh Trung Đông không đồng ý rút lui tại 1 số khu vực.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần qua ông Kerry và Lavrov không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Cuộc đàm phán trước diễn ra vào ngày 26/8 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông Kerry trước đó đã tuyên bố Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào khác nếu 2 nước tiếp tục bất đồng 1 lần nữa sau cuộc họp ở Geneva.

Thỏa thuận ngừng bắn trước đó tại Syria do ông Lavrov và Kerry xúc tiến có hiệu lực từ tháng 2/2016 đã chấm dứt vài tuần trước sau khi Washington cáo buộc lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad vi phạm các điều kiện của thỏa thuận này.

Theo các ý kiến chuyên gia, Nga và Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề Syria tại cuộc họp bên lề Hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra ở New York từ ngày 18/9.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới