Mỹ: Nở rộ phong trào "Tôi yêu nước Nga"

Tại Mỹ đã khởi xướng phong trào "Tôi yêu nước Nga", hướng tới Ngày Nước Nga. Có 15 tiểu bang tham gia chương trình này.
Phong trào
Phong trào "Tôi yêu nước Nga" được khởi động tại nhiều bang ở Mỹ.
Trong khuôn khổ chương trình, mỗi người muốn tham gia phong trào có thể chụp ảnh trên nền danh lam thắng cảnh địa phương cầm bảng hiệu hoặc băng rôn trong tay với dòng chữ: "Tôi yêu nước Nga". Igor Kochan, chủ tịch  Hội "thanh niên Nga  ở Mỹ" cho biết về điều này.
Phong trào sẽ kéo dài cho đến ngày 12/6, bắt đầu kỷ niệm Ngày Nước Nga.
Theo lời anh Kochan, mục đích của hành động là để chứng tỏ cho nước  Nga, cho Mỹ và toàn thế giới biết rằng, tại nhiều tiểu bang và các thành phố khác nhau của Hoa Kỳ có số lượng đông đảo người sinh sống đang luôn luôn yêu quý, thương nhớ và đánh giá cao nước Nga.
Kochan cũng thông báo rằng vào ngày 12/6 tại Mỹ sẽ có một loạt các sự kiện lễ hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Nước Nga.
Các nhà tổ chức nói rằng sự kiện này sẽ được tiến hành hàng năm. Họ hy vọng rằng phong trào này sẽ gắn kết các thành phố khác nhau của nước Mỹ.
Theo sputnik
TIN LIÊN QUAN

Tin mới