Mỹ phân bổ thêm 250 triệu USD chi tiêu quân sự của Ukraine

Mỹ đã phân bổ thêm 250 triệu USD cho chi tiêu quân sự Ukraine. Điều này được nêu trên trang web của Lầu Năm Góc.
Lầu Năm Góc. Ảnh: CCC
Lầu Năm Góc. Ảnh: CCC
Theo đó, tổng chi phí quốc phòng do Mỹ phân bổ cho Ukraine đã lên tới 1,5 tỷ USD.

Cần lưu ý rằng tiền sẽ được chuyển đến các chương trình đào tạo. Cụ thể, Mỹ tập trung vào việc mua vũ khí như: súng bắn tỉa và súng phóng lựu.

Trước đó đã có tin rằng dự thảo ngân sách quân sự cho năm 2020 do chủ tịch Ủy ban các vấn đề Lực lượng Vũ trang của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, ông Adam Smith, cấp viện trợ quân sự cho phía Ukraine số tiền 250 triệu USD.

Tin mới