Mỹ phản đối người Kurd trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Iraq

Mỹ và Liên Hợp Quốc lên tiếng phản đối trưng cầu dân ý được người Kurd ở Irap tổ chức để quyết định tương lai của khu vực Kurdistan.  

Người Kủd ở Iraq tham gia trưng cầu dân ý
Người Kurd ở Iraq tham gia trưng cầu dân ý.

Cuộc trưng cầu dân ý này có khoảng 3,3 triệu người tham gia, đạt 72,16%. Thông báo từ Ủy ban độc lập tối cao về trưng cầu dân ý và bầu cử ở Kurdistan cho thấy qua kiểm 282.000 phiếu bầu, khoảng 9% số người bỏ phiếu có hơn 93% ủng hộ ý tưởng độc lập cho khu vực này; 6,71% cử tri bỏ phiếu phản đối độc lập.

Kết quả có thể thay đổi vì việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày thứ Năm (28/9).

Chính quyền Baghdad, các nước láng giềng của Kurdistan Iraq, cũng như Mỹ và Liên Hợp Quốc lên tiếng phản đối trưng cầu dân ý.

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bắt đầu tập trận trên biên giới với khu vực, riêng Iran còn đóng cửa không phận dành cho lưu thông hàng không.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới