Mỹ tăng trừng phạt Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Tổng thống Barack Obama vừa ký ban hành các lệnh trừng phạt mới nghiêm khắc hơn đối với Triều Tiên, nhằm trừng phạt quốc gia châu Á này vì theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một bài phát biểu. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một bài phát biểu. Ảnh: Reuters.

Hôm 18/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật cho phép áp đặt loạt lệnh cấm mới có quy mô áp dụng lớn hơn và nghiêm ngặt hơn đối với Bình Nhưỡng.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp này thắt chặt hơn nữa các trừng phạt đối với bất cứ ai nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào lãnh thổ Triều Tiên, hoặc bất cứ ai dính líu có chủ ý đến các hành vi lạm dụng nhân quyền.

Những biện pháp trừng phạt mới được nới rộng có mục đích ngăn Triều Tiên có được khoản tiền cần để phát triển các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và tên lửa tầm xa mang các đầu đạn đó.

Luật trên cũng cho phép Mỹ dành khoảng 50 triệu USD (45 triệu EUR) cho các chương trình phát thanh vào Triều Tiên với mục tiêu hỗ trợ các chương trình giúp đỡ nhân đạo. Khoản tiền sẽ được dàn trải trong 5 năm.

Các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ đã nhanh chóng thông qua với số phiếu áp đảo dự luật trên hồi đầu tháng này, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 và phóng tên lửa tầm xa hôm 7/2, bất chấp Nghị quyết cấm các hành vi như vậy của Liên hợp quốc.

Giới phân tích cho rằng những bước đi này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết tâm chế tạo tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Các biện pháp mới của Mỹ chống lại Triều Tiên được đưa ra trong thời điểm diễn ra các đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh về khả năng ra Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Về phần mình, Trung Quốc quan ngại các biện pháp như vậy có thể gây ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế Triều Tiên.

Thu Giang

(Theo AP, AFP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới