Mỹ Thành (Yên Thành) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập xã, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Mỹ Thành là cái nôi cách mạng, trải qua 65 năm XD và trưởng Thành bộ mặt nông thôn đã không ngừng khởi sắc. Ảnh: Anh Tuấn
Mỹ Thành là cái nôi cách mạng, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, bộ mặt nông thôn đã không ngừng khởi sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Dự lễ có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh quân khu 4, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu AHLLVT trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho nhân dân và cán bộ xã Mỹ Thành. Ảnh: Anh Tuấn
Thừa ủy quyền, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho nhân dân và cán bộ xã Mỹ Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Mỹ Thành là một xã giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong kháng chiến chống Mỹ mảnh đất nghèo này đã cung cấp trên 1.900 tấn thực phẩm các loại, hứng chịu hơn 23.000 tấn bom đạn, gần 800 thanh niên nhập ngũ, đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; có 131 người hy sinh, hơn 140 thương bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, 6 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng trăm cá nhân được tặng huân huy chương kháng chiến, huân huy chương các loại.

Phát huy truyền thống của quê hương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, huy động tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 225 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm trên 59%.
trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và công trình trị giá 500 triệu đồng cho lãnh đạo xã xã Mỹ Thành. Ảnh: Phan Hiền
Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và công trình trị giá 500 triệu đồng cho lãnh đạo xã Mỹ Thành. Ảnh: Phan Hiền

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%. Trên 91% đường giao thông nông thôn được rải nhựa, bê tông hóa; hơn 13 km kênh mương được kiên cố hóa bằng bê tông; 9 hồ đập được nâng cấp; 2 trường học được công nhận chuẩn quốc gia.

Đảng bộ xã Mỹ Thành nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh, chính quyền được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua "Dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước". Cuối năm  2017, xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ chống Mỹ, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và một công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Mỹ Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng mong muốn xã Mỹ Thành tiếp tục đề cao trách nhiệm để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Việc quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phải nghiêm túc, bài bản, tạo điều kiện để phát triển bền vững.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghệ An chung tay XD NTM. Ảnh: Anh Tuấn
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghệ An chung tay XD NTM. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng với đó, tích cực huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, phấn đấu xây dựng Mỹ Thành trở thành xã NTM kiểu mẫu, xứng đáng với danh hiệu xã Anh hùng LLVT.

Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 4  tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tặng Giấy khen vì “đã có thành tích trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới” .

Tin mới