Mỹ tiếp tục mua động cơ tên lửa của Nga

(Baonghean.vn) - Một nguồn tin trong lĩnh vực tên lửa không gian ngày 24/12 cho biết, từ cuối những năm 90 của thế kỷ nước, xí nghiệp chế tạo động cơ NPO Enerermoash của Nga đã bán cho Mỹ 130 động cơ RD-180 và RD-181 để trang bị cho các tên lửa đẩy, trong đó 93 động cơ đã được sử dụng trong các vụ phóng vũ trụ.
Động cơ RD-191. Ảnh: AP
 Động cơ RD-191. Ảnh: AP
Người cung cấp thông tin này cho hay: "Cho đến nay, 113 động cơ RD-180 dành cho tên lửa đẩy dòng Atlas-5 và 17 động cơ RD-181 dành cho tên lửa Antares đã được Nga cung cấp cho Mỹ". Theo ông, cho tới thời điểm hiện nay, động cơ RD-180 đã được sử dụng trong tên lửa đẩy dòng Atlas-5 ở tầng một trong 85 chuyến bay, còn động cơ RD-181 thì đã được sử dụng trong tên lửa Antares cho tầng một trong 8 chuyến bay.

Nguồn tin cho biết thêm: "Năm nay, 11 động cơ RD-180 và 5 động cơ RD-181 đã được chuyển cho khách hàng Mỹ". Động cơ RD-180 đầu tiên được chuyển đến Mỹ hồi tháng 1/1999, còn động cơ RD-181 đầu tiên tới Mỹ vào tháng 6/2015.

Gần đây, lại có thêm những sự kiện chứng minh Nga vẫn là cường quốc số 1 về phát triển động cơ chính cho tên lửa đẩy vũ trụ, tiếp tục bỏ xa hai ông lớn khác là Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Hôm 17/12, Tổng Giám đốc NPO Enerermoash Igor Arbuzov thông báo rằng, Nga đã bắt đầu phát triển một tên lửa tiềm năng mới sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng RD-180, là loại động cơ hiện nay đang lắp trên tên lửa Atlas-5 của Mỹ.

Tin mới