Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 thông báo, quân đội nước này đang tìm cách cắt đứt mạng Internet của IS, nhằm làm suy yếu tổ chức khủng bố này.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết, các cuộc tấn công mạng đầu tiên quy mô lớn do Bộ chỉ huy tác chiến không gian mạng Mỹ Cybercom tiến hành. 

my tim cach cat dut mang internet cua is hinh 0
(Hình minh họa: ITN).

Đây là một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria.

Mục tiêu của các cuộc tấn công này là làm tê liệt mạng lưới internet của IS, cắt đứt đường dây chuyển tiền cũng như hạn chế việc tuyển dụng của tổ chức này thông qua các trang mạng xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford cho biết thêm, Liên quân sẽ thực hiện nhiều biện pháp kết hợp cùng lúc để có thể đạt được mục tiêu là cô lập và làm suy yếu khủng bố IS./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới