Mỹ tố Nga sách nhiễu nhân viên ngoại giao phương Tây

Ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình trạng các nhân viên ngoại giao nước này tại Moskva bị sách nhiễu và theo dõi đã gia tăng đáng kể và Ngoại trưởng John Kerry gần đây đã nêu vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo người phát ngôn bộ trên Elizabeth Trudea, ông Kerry đã đề cập đến vấn đề này với Tổng thống Putin hôm 24/6 vừa qua và phía Mỹ coi việc này là nghiêm trọng. 

Theo bà Trudeau, tình trạng quấy rối của các nhân viên an ninh và cảnh sát giao thông Nga nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ đã trở thành một vấn nạn trong 2 năm qua, nhưng không cho biết chi tiết về các vụ việc cũng như lý do Mỹ nêu vấn đề này với Tổng thống Putin.

Bà Trudeau cũng nói rằng đại sứ quán của các nước phương Tây khác cũng báo cáo về các hành vi tương tự nhằm vào các nhân viên ngoại giao đóng tại Moskva.

Theo VIETNAM+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới