Mỹ toan tính giành giật với Nga một phần Bắc Cực và tuyến đường biển phía Bắc

Hoa Kỳ sẽ không để Nga khống chế vùng biển Bắc Cực. Điều này được tuyên bố bởi Tổng chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi, Đô đốc James Foggo.

"Đây không phải là cái hồ của riêng ai: tất cả các quốc gia thuộc Hội đồng Bắc Cực đều có quyền tự do và công khai khai thác vùng biển Bắc Cực, và Hoa Kỳ cũng là một thành viên trong Hội đồng đó", tạp chí Washington Examiner đã dẫn lời ông Foggo.

Tạp chí The Wall Street Journal cũng đã thông báo rằng Washington đang có kế hoạch khôi phục căn cứ hải quân của Mỹ trên quần đảo Aleutian, không xa biên giới Nga.

Trước đó, chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ Paul Zukunft nói rằng 5 nhà máy đóng tàu của Mỹ đang khẩn trương chế tạo chiếc tàu chiến phá băng đầu tiên, và cũng đã khởi công đóng chiếc thứ hai; mục tiêu của đội tàu phá băng của Mỹ ở Bắc Cực thuộc Nga là khu vực Yamal, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh kinh tế của Nga.

Theo ước tính sơ bộ, trữ lượng dầu trong lòng đất Bắc Cực đạt 100 tỷ tấn, khí đốt tự nhiên: 50 nghìn tỷ mét khối. Tiềm năng cơ sở hạ tầng của Bắc Cực cũng không kém phần thú vị: khi làm tan chảy lớp băng, có thể xuyên qua Bắc Băng Dương bằng tuyến đường biển ngắn nhất từ châu Á đến Thế giới mới.

Vào tháng 1/2019, Nga đã áp đặt các hạn chế đối với lối đi dọc theo Đường Biển Bắc đối với các tàu nước ngoài chở dầu, khí đốt và than, nhưng Hoa Kỳ và các đối tác của họ trong khối "NATO Bắc Cực" khó chấp nhận tình huống này.

Tin mới