Mỹ-Trung 'đốp chát' nảy lửa; Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga

(Baonghean.vn) - Mỹ-Trung "đốp chát" nảy lửa ở Đối thoại Shangri-la; Thủ tướng Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga; Lãnh đạo đối lập Venezuela tiếp tục kêu gọi biểu tình lớn để lật đổ Maduro... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ-Trung "đốp chát" nảy lửa ở Đối thoại Shangri-la

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan, trái, và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bắt tay tại Singapore hôm nay. Ảnh: Reuters.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Singapore ngày 1/6. Ảnh: Reuters

Cuộc họp báo mang tính "đốp chát" được tổ chức trong chiều 1/6, ngay sau bài phát biểu của  Quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Diễn đàn an ninh Shangri-la đang diễn ra tại Singapore. Trung tướng Thiệu Nguyên Minh - Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân đội Trung Quốc, nhấn mạnh các phát ngôn của đoàn Mỹ, và trực tiếp là ông Shanahan, đã đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc cũng phản ứng mạnh trước các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải của hải quân Mỹ trong khu vực. Các tàu chiến của Mỹ thường áp sát những thực thể nhân tạo bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, một hành động bị Bắc Kinh gọi là "khiêu khích".

Chưa đầy một tiếng sau cuộc họp báo của đoàn Trung Quốc, 3 nghị sĩ Mỹ Angus King, Tammy Duckworth và Marsha Blackburn thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ cũng tổ chức họp báo tại Washington, nhấn mạnh Mỹ cam kết duy trì ổn định khu vực. Hạ nghị sĩ Duckworth nhấn mạnh: Bắc Kinh nên tuân thủ luật pháp quốc tế và rằng Mỹ sẽ "chống lại những kẻ láo toét".

Kim Jong-un thăm nhà máy chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Kim Jong-un thị sát một nhà máy cơ khí chính xác. Ảnh: KCNA.

Kim Jong-un thị sát một nhà máy cơ khí chính xác. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1/6 công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một loạt nhà máy cơ khí nhưng không cho biết thời điểm diễn ra chuyến đi. Giới chuyên gia cho biết đây đều là những cơ sở nằm trong chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên. "Đây là trái tim của nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Những chuyến thị sát tương tự từng diễn ra năm 2016 và 2017 khi Bình Nhưỡng chuẩn bị thử ICBM", Jeffrey Lewis, chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Mỹ, nhận xét.

Thông tin được công bố trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên lâm vào bế tắc. Các chuyên gia nhận định động thái này thể hiện Kim Jong-un đang cân nhắc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, tên lửa tầm xa và quay lại chiến lược quyết liệt nhằm tăng áp lực, buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhượng bộ khi đàm phán.

Thủ tướng Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga

Thu tuong Medvedev tuyen bo Ukraine co the khoi phuc quan he voi Nga hinh anh 1
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sputniknews, ngày 1/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga nếu nước này muốn làm vậy, song nhấn mạnh cho tới nay Kiev chưa tiến hành bất kỳ bước đi cụ thể nào. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1, ông Medvedev nêu rõ: "Mọi thứ đều nằm trong tay tân Tổng thống (Zelenskiy), cũng như chính quyền mới của Ukraine. Nếu họ muốn tiến hành một số bước đi thì họ sẽ làm... Chúng tôi không phải bên đặt dấu chấm hết mọi thứ, mà chính là nhà chức trách Ukraine. Nếu họ muốn khôi phục quan hệ, họ hoàn toàn đủ khả năng làm được." 

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, Kiev có thể sử dụng bất kỳ kênh nào để duy trì liên lạc với phía Moskva. Ông nhấn mạnh: "Dựa trên thông lệ chung, mỗi bên luôn cần duy trì một số kênh liên lạc, và việc Kiev cắt đứt bất kỳ kênh liên lạc nào đều sẽ là hành động thiển cận".

12 người chết trong vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

Cảnh sát đứng gác ngoài hiện trường vụ xả súng ở thành phố Virginia Beach hôm 31/5. Ảnh: AFP.

Cảnh sát đứng gác ngoài hiện trường vụ xả súng ở thành phố Virginia Beach hôm 31/5. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Virginia Beach, thuộc bang Virgina, Mỹ, ông James Cervera vừa cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm thành phố. Đối tượng tiến hành vụ xả súng cũng đã tử vong song chưa rõ bị cảnh sát bắn hay tự sát.

Cảnh sát trưởng James Cervera cho biết, vụ xả súng xảy ra bắt đầu từ lúc 16h hôm 31/5 theo giờ địa phương, tại Tòa nhà số 2 trong khu Tòa nhà Chính phủ. Đối tượng tiến hành vụ xả súng là 1 nhân viên thuộc bộ máy chính quyền thành phố lâu năm, có dấu hiệu “bất mãn”.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tiếp tục kêu gọi biểu tình lớn để lật đổ Maduro

Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Caracas hôm 15/2. Ảnh: AFP.

Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Caracas hôm 15/2. Ảnh: AFP

Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido ngày 31/5 kêu gọi huy động số lượng lớn người biểu tình tham gia tuần hành chống lại chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro với cái cớ phản đối tình trạng khan hiếm xăng và mất điện kéo dài ở quốc gia này. "Rõ ràng giải pháp thực sự là Maduro phải ngay lập tức từ bỏ quyền lực và để chúng ta được sống trong hòa bình", Guaido phát biểu trước một nhóm người ủng hộ ở thị trấn nhỏ Sabaneta, quê hương của cố tổng thống Hugo Chavez.

Lời kêu gọi của Guaido được đưa ra sau khi cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột kéo dài giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela tại thủ đô Oslo của Na Uy hồi đầu tuần không đạt được kết quả.

Mexico siết chặt kiểm soát người di cư sau khi Trump dọa áp thuế

Cảnh sát Mexico bắt những người di cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ. Ảnh: AP.

Cảnh sát Mexico bắt người di cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ. Ảnh: AP

"Để tránh dòng người di cư số lượng lớn từ Trung Mỹ đổ vào Mỹ, tôi nghĩ rằng chúng tôi cần cải tiến các cơ chế trước đây và thực thi tốt hơn các quy định hiện hành", Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ Jeasus Seade nói hôm 31/5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với nước này vì vấn đề người nhập cư. Ông Seade từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì Mexico có thể làm để kiểm soát dòng người di cư, viện dẫn lý do bản chất nhạy cảm của các cuộc đàm phán sắp tới ở Washington.

Tuyên bố được ông Seade đưa ra trước thềm cuộc họp dự kiến diễn ra vào 5/6 ở Washington giữa Mỹ và Mexico nhằm tìm giải pháp cho những bất đồng liên quan tới tuyên bố của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mexico.

Tin mới