Mỹ - Trung nhất trí ngừng đánh thuế mới; Thủ tướng Israel bị cáo buộc nhận hối lộ

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Nga không thảo luận với Ukraine về việc thả 24 thủy thủ bị bắt; Trung Quốc thông báo Mỹ nhất trí ngừng đánh thuế mới; Thủ tướng Israel lại vướng vào cáo buộc nhận hối lộ; Phiến quân Taliban bắt cóc hàng chục tài xế xe tải Afghanistan...

Tổng thống Nga Putin: không thảo luận với Ukraine về việc thả 24 thủy thủ bị bắt

Tổng thống Nga Putin: không thảo luận với Ukraine về việc thả 24 thủy thủ bị bắt - Ảnh 1.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: Reuters

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không thảo luận gì với Ukraine về khả năng thả 24 thủy thủ có mặt trên những chiếc tàu của Ukraine bị Nga bắt giữ.

Phía Nga cáo buộc các thủy thủ đã xâm nhập biên giới Nga bất hợp pháp. Nước này cũng phản đối lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế trong việc phóng thích ba tàu hải quân của Ukraine bị quân đội Nga dùng vũ khí chặn bắt vì đã đi vào vùng lãnh hải của Nga tại biển Azov.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga sẽ không đưa ra các biện pháp giới hạn nhằm trả đũa lại Ukraine như cấm công dân Ukraine nhập cảnh vào Nga dù phía Kiev đã đưa ra lệnh cấm nam giới người Nga tuổi từ 16 - 60 nhập cảnh vào nước này.

Trung Quốc thông báo Mỹ nhất trí ngừng đánh thuế mới

Trung Quốc thông báo Mỹ nhất trí ngừng đánh thuế mới - Ảnh 1.
Hai phái đoàn Mỹ - Trung Quốc đã có cuộc gặp tại Buenos Aires ngày 1/12. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc bản tiếng Anh đưa tin tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí sẽ "ngưng áp dụng các mức thuế mới sau ngày 1/1 và hai bên sẽ tiếp tục thương lượng".

Ngày 1/1/2019 là thời điểm Washington dự định áp đặt thêm các mức thuế quan từ 10% hiện tại lên 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD.

Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc khai mạc tại Ba Lan

Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi, ngày 19/10/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi, ngày 19/10/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) đã khai mạc tại thành phố Katowice, Ba Lan, với khoảng 30.000 người tham dự. Mục tiêu chính của những người tham dự hội nghị này là thảo luận về các cách thức thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết năm 2015.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị COP 24 sẽ được tổ chức cùng với những hội nghị của các bên tham gia Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris.

Phiến quân Taliban bắt cóc hàng chục tài xế xe tải Afghanistan

Chú thích ảnh
Ít nhất 40 tài xế xe tải bị phiến quân bắt cóc. Ảnh: tolonews.com

Phiến quân tại Afghanistan đã bắt cóc ít nhất 40 tài xế xe tải tại tỉnh Samanga, miền Bắc nước này. Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát tỉnh Samanga, Mohammad Munir Rahimi, các phiến quân Taliban có vũ trang đã chặn 40-45 xe tải chở than đá tại làng Khashak Dara, huyện Dara-e-Surf Payen, và bắt cóc các lái xe, có thể từ 40 người trở lên và đưa tới các địa điểm chưa xác định.

Phía Taliban chưa lên tiếng nhận thực hiện vụ bắt cóc này. Một chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai. Hồi tuần trước, phiến quân Taliban cũng đã bắt cóc 25 người tại tỉnh lân cận Sari Pul. 

Chính phủ Pháp cân nhắc mọi phương án để ngăn chặn bạo loạn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ở giữa) tới khu vực Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris để xem xét những thiệt hại do những đối tượng biểu tình quá khích gây ra. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ở giữa) tới khu vực Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris để xem xét những thiệt hại do những đối tượng biểu tình quá khích gây ra. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã về nước và đến Khải Hoàn Môn để xem xét những thiệt hại do những đối tượng biểu tình quá khích gây ra một ngày trước đó. Trước đó, ông Emmanuel Macron tuyên bố các đối tượng gây rối phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Từ trưa 2/12, Tổng thống Emmanuel Macron có cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng Edouart Philippe và Bộ trưởng Nội vụ Christopher Castener để thảo luận về cách thức tiến hành đối thoại với phong trào “áo vàng,” vốn không có cơ cấu tổ chức hay ban lãnh đạo thực sự. Chính phủ Pháp đang xem xét tất cả các giải pháp, bao gồm cả việc thiết lập lại “tình trạng khẩn cấp,” để ngăn ngừa bạo loạn, không chỉ ở thủ đô Paris mà còn có xu hướng lan tới các địa phương khác.

Thủ tướng Israel lại vướng vào cáo buộc nhận hối lộ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các ở Jerusalem hôm 25/11. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 25/11/2018. Ảnh: AFP

Cảnh sát Israel đã đề nghị buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara về cáo buộc nhận hối lộ và các tội danh khác. Cảnh sát cho biết họ đã có bằng chứng để buộc tội ông Netanyahu về việc nhận hối lộ, gian lận, bất tín trong khi vợ ông Sara đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ, gian lận, bất tín và hủy bằng chứng.

Tổng chưởng lý hiện sẽ phải quyết định liệu có đưa những cáo trạng này vào vụ xét xử hay không, trong đó tập trung vào nghi vấn ông Netanyahu "ưu ái" tập đoàn viễn thông lớn nhất Israel là Bezeq để đổi lại trang tin tức Walla! của tập đoàn đưa tin tích cực về ông và gia đình.

Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc nhằm vào ông và vợ, cho rằng những cáo buộc này đã được quyết định và rò rỉ thậm chí trước khi bắt đầu cuộc điều tra. 

Tin mới