Mỹ trừng phạt thép Trung Quốc; 180 người chết vì nắng nóng ở Pakistan

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với nhiều sự kiện nổi bật như: Mỹ áp thuế mạnh tay với thép có nguồn gốc từ Trung Quốc; xe tăng Israel nã đạn vào cứ điểm của phong trào Hamas ở Gaza; 20 nhà báo nước ngoài đã tới Triều Tiên; 180 người chết vì nắng nóng ở Pakistan; Uber bắt đầu chinh phục thị trường Nhật...

Mỹ trừng phạt nặng thép Trung Quốc

My trung phat nang thep Trung Quoc xuat cang tu Viet Nam hinh anh 1
Công nhân Trung Quốc tại một nhà máy thép ở Giang Tô. Ảnh: Reuters.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 21/5 áp thuế mạnh tay với lô thép có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được vận chuyển đi qua bên thứ ba nhằm che giấu xuất xứ để tránh việc bị kiện bán phá giá.

Theo đó, hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống phá giá (AD) 199,76% và chống trợ giá (CVD) 256,44% đối với loại thép cán nguội được nhập từ Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu từ Trung Quốc. Tỷ lệ tương ứng đối với loại thép chống gỉ lần lượt là 199,43% và 39,05%.

Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ được cho là mang đến thắng lợi cho những công ty sản xuất thép nước này.

Israel nã đạn vào cứ điểm của phong trào Hamas ở dải Gaza

Xe tăng của Israel. Ảnh: RT
Xe tăng của Israel. Ảnh: RT

Ngày 22/5, xe tăng Quân đội Israel đã nã đạn vào một cứ điểm của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, sau khi người dân Gaza xâm nhập vào lãnh thổ của Israel và phóng hỏa một chốt quân sự.

Phía Israel cho biết, chốt quân sự không có người khi bị phóng hỏa. Trong khi đó, cũng không có báo cáo về thương vong tại Gaza.

Chiều cùng ngày, quân đội Israel tiếp tục tấn công hai địa điểm quân sự khác của Hamas tại phía Nam Dải Gada sau khi có các loạt đạn khác nhằm vào binh sĩ nước này. Không có binh sĩ nào của Israel bị thương trong cả hai vụ việc.

20 nhà báo đã tới Triều Tiên đưa tin đóng cửa bãi thử hạt nhân

20 nha bao da toi trieu tien dua tin dong cua bai thu hat nhan hinh 1

Phóng viên các hãng truyền thông nước ngoài tới Triều Tiên. Ảnh: South China Morning Post

Khoảng 20 nhà báo nước ngoài từ các hãng truyền thông phương Tây và Trung Quốc đã tới Triều Tiên để chứng kiến việc Bình Nhưỡng đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Hãng tin Reuters cho biết, các phóng viên của các hãng truyền thông lớn như AP, CNN, CBS, Russia Today và các kênh truyền thông của chính phủ Trung Quốc đã làm thủ tục tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng sớm 22/5.

Điều đặc biệt là các phóng viên Hàn Quốc đã không được Triều Tiên cấp phép đến đưa tin theo như kế hoạch trước đó. Theo hãng tin CCTV, các nhà báo đã bay trên chuyến bay của hãng Air Koryo, khởi hành vào lúc gần 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) và đã hạ cánh xuống thành phố biển Wonsan, phía Đông Triều Tiên.

Dự kiến, quá trình đóng cửa bãi thử Punggye-ri sẽ diễn ra vào ngày 23/5 cho đến hết ngày 25/5 tới.

Cựu thủ tướng Malaysia ra trình diện vì nghi án biển thủ công quỹ

Cuu thu tuong Malaysia ra trinh dien vi nghi an bien thu cong quy hinh anh 1

Cựu thủ tướng Najib đến MACC sáng 22/5. Ảnh:Reuters.

Theo Channel NewsAsia, khoảng 9h40 ngày 22/5 (giờ địa phương), cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Chống Tham nhũng (MACC), trong bối cảnh đang bị điều tra vì nghi án biển thủ hàng tỷ USD từ quỹ đầu tư phát triển nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Cựu thủ tướng 64 tuổi đã được MACC yêu cầu giải thích số tiền gần 10,6 triệu USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông. Số tiền này được nghi là một phần nhỏ trong hàng tỷ USD được biển thủ từ 1MDB.

Vụ bê bối là một trong những lý do chính khiến liên minh cầm quyền Mặt trận Quốc gia (BN) bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 9/5. 

4 ngày, 180 người chết vì nắng nóng ở Pakistan

Người dân giải nhiệt tại hệ thống ống cấp nước trong tiết trời nắng nóng ở Karachi, Pakistan ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân giải nhiệt tại hệ thống ống cấp nước trong tiết trời nắng nóng ở Karachi, Pakistan ngày 22/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/5, tổ chức xã hội phi lợi nhuận của Pakistan Edhi Foundation cho biết số người tử vong tại Karachi trong vòng 4 ngày qua đã tăng gấp đôi so với con số trung bình, lên tới 180 người.

Ông Faisal Edhi, người đứng đầu tổ chức này, cho biết dù chưa thể xác nhận, song người nhà những người tử vong cho biết nguyên nhân lớn nhất là do thời tiết nắng nóng. Trong khi đó, theo giới chức, đến nay mới chỉ có 1 trường hợp tử vong được xác nhận là do sốc nhiệt.

Cơ quan Khí tượng Pakistan dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở Karachi trong 2 - 3 ngày tới với mức nhiệt lên tới 44 độ C. 

Thụy Điển phát hướng dẫn "chuẩn bị chiến tranh" cho 4,8 triệu hộ dân

Thuy Dien phat huong dan 'chuan bi chien tranh' cho 4,8 trieu ho dan hinh anh 1

Cuốn sách nhỏ 20 trang với nhiều hình ảnh minh họa. Ảnh: DinSäkerhet.

Chính phủ Thụy Điển phát sách hướng dẫn người dân chuẩn bị cho việc bị tấn công bất ngờ, đồng thời kêu gọi đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh cũng như khả năng gia nhập NATO nổ ra tại Thụy Điển sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Gần đây, máy bay và tàu ngầm Nga cũng bất ngờ xâm phạm không phận và hải phận quốc gia này. 

Cuốn sách hướng dẫn "If crisis or war comes" (Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh nổ ra) được phân phát cho hơn 4,8 triệu hộ gia đình, trong đó hướng dẫn cách đảm bảo các nhu cầu căn bản như thức ăn, nước uống, nhiệt độ, ý nghĩa của các tín hiệu cảnh báo và cách người dân đóng góp cho "nền quốc phòng toàn diện" của đất nước.

Theo đó, tất cả công dân độ tuổi từ 16 đến 70 đều có thể "được triệu tập nếu xuất hiện đe dọa chiến tranh hoặc chiến tranh".

Trong trường hợp bị tấn công, Thụy Điển "sẽ không đầu hàng" và "mọi thông tin cổ vũ việc chấm dứt kháng chiến đều không chính xác".

Uber bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi công nghệ tại Nhật Bản

Biểu tượng Uber. Nguồn: AFP/TTXVN
Biểu tượng Uber. Nguồn: AFP/TTXVN

Uber sẽ bắt đầu chương trình thử nghiệm dịch vụ taxi công nghệ đầu tiên tại Nhật Bản vào mùa Hè này, với tham vọng chinh phục thị trường khó tính của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. 

Trong thông báo ngày 22/5, Uber cho rằng thị trường Nhật Bản tương đối "kén" các nhà cung cấp dịch vụ do hành khách không ưa mạo hiểm và luôn trung thành với dịch vụ taxi truyền thống chất lượng cao hiện nay. 

Tại các thành phố lớn của Nhật Bản, chỉ cần mất vài giây đồng hồ là bạn đã có thể gọi taxi. Đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với taxi công nghệ khi yếu tố nhanh không phải là một lợi thế tại thị trường này. 

Tin mới