Mỹ - Trung trao đổi “cởi mở”; Công chúa Nhật Bản sắp cưới thường dân

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Quân đội Israel không kích trúng các mục tiêu Hamas ở Gaza; Tài sản tịch thu trong nhà cựu thủ tướng Malaysia lên tới 270 triệu USD; Công chúa Nhật Bản sắp cưới thường dân, từ bỏ thân phận hoàng gia...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Trung Quốc để trao đổi "cởi mở và thẳng thắn"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh ngày 27/6. Ảnh:Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có cuộc hội đàm được mô tả là "cởi mở và thẳng thắn" với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày tới quốc gia này, theo Reuters.

"Tôi đến đây vì tầm quan trọng của mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Mối quan hệ quân sự này thực sự quan trọng đối với quan hệ rộng lớn hơn giữa hai quốc gia", Mattis nói về chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ năm 2014.

Bộ trưởng Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của ông Mattis là động lực tích cực đối với quan hệ giữa hai quân đội cũng như quan hệ giữa hai nhà nước. "Thực sự rất có ý nghĩa khi chúng ta xây dựng lòng tin chiến lược và thậm chí cùng hợp tác", ông Ngụy nhấn mạnh.

Quân đội Israel không kích trúng các mục tiêu Hamas ở Gaza

Khói lửa bốc lên sau một vụ không kích của các lực lượng Israel tại Gaza ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Khói lửa bốc lên sau một vụ không kích của các lực lượng Israel tại Gaza ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Israel thông báo một máy bay của quân đội đã không kích trúng một xe ô tô thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza trong đêm 26 rạng sáng 27/6. Ngoài ra, vụ không kích cũng trúng 2 trạm quan sát liên quan đến Hamas. 

Quân đội Israel cũng cho biết các tay súng ở Dải Gaza đã bắn hàng chục rốc két vào miền Nam Israel trong đêm 26/6, song không gây thương vong hay thiệt hại. Trong đó, hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt của Israel đã phát hiện và đánh chặn ít nhất 3 rốc két. 

Tài sản tịch thu trong nhà cựu thủ tướng Malaysia lên tới 270 triệu USD

Malaysia công bố trị giá tài sản tịch thu của cựu thủ tướng - Ảnh 1.
Ông Amar Singh (thứ hai từ trái sang) - Giám đốc Cục Điều tra tội phạm Thương mại của Cảnh sát liên bang Malaysia, cùng các sĩ quan cảnh sát công bố hình ảnh các món đồ thu giữ từ gia đình cựu thủ tướng Najib Razak trong cuộc họp báo ngày 27/ tại thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Malaysia Amar Singh hôm nay cho biết giá trị của toàn bộ tiền mặt và vật phẩm thu giữ từ 6 căn hộ mà chủ sở hữu có liên hệ với cựu thủ tướng Najib hồi tháng 5 có giá trị từ 900 triệu (223 triệu USD) đến 1,1 tỷ ringgit (270 triệu USD), theo Channel News Asia.

 Toàn bộ 12.000 món trang sức đã bị tịch thu, trong đó có 1.400 dây chuyền, 2.200 nhẫn, 2.800 đôi bông tai, 2.100 vòng tay, 1.600 trâm cài, 14 vương miện, với món đồ đắt nhất là dây chuyền vàng trị giá hơn một triệu USD.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cựu Tổng tham mưu trưởng không quân

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: AFP/TTXVN
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: AFP/TTXVN

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh bắt giữ 192 nhân viên quân sự, một động thái tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào những người bị nghi ngờ có liên hệ với giáo sỹ Fetullah Gulen, nhân vật hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người bị bắt có 99 thành viên của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một cựu Tổng Tham mưu trưởng và 30 phi công. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các công tố viên Ankara tiến hành điều tra tại 20 tỉnh ở nước này.

Tổng thống Zimbabwe nghi phe phái của cựu đệ nhất phu nhân ám sát hụt

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tại cuộc mít tinh ởBulawayo ngày 23/6. Ảnh:AFP.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tại cuộc mít tinh ở Bulawayo ngày 23/6. Ảnh: AFP

Ngày 23/6, một vụ nổ xảy ra ngay gần Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa khi ông rời khỏi sân khấu sau khi phát biểu trước đám đông ở Bulawayo.

Hai người thiệt mạng và 49 người bị thương. Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm và chưa có nghi phạm nào bị bắt.

"Tôi nghĩ rằng đây là hành động chính trị của một số người oán giận trước hệ thống dân chủ hiện tại của đất nước", Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nói với BBC và cho rằng nhóm G40, phe ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân Grace Mugabe, là những người như vậy.

"Đó là kết luận hợp lý mà người ta có thể đưa ra", ông nói nhưng nhấn mạnh chính quyền sẽ tìm kiếm bằng chứng để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Công chúa Nhật Bản sắp cưới thường dân

Cong chua Nhat Ban sap cuoi thuong dan, tu bo than phan hoang gia hinh anh 1

Công chúa Ayako của nhà Takamado. Ảnh: AP

Theo thông cáo ngày 26/6 của Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, đám cưới giữa công chúa Ayako và Kei Moriya, 32 tuổi, nhân viên công ty vận chuyển hàng hải, sẽ diễn ra vào tháng 10.

Công chúa Ayako, 27 tuổi, là con gái thứ 3 của cố Hoàng tử Takamado, em họ của Nhật hoàng Akihito.

Công chúa Ayako là thành viên nữ thứ 2 của hoàng gia Nhật Bản thông báo đính hôn với thường dân trong 2 năm qua. Với quyết định này, Ayako sẽ từ bỏ tư cách thành viên hoàng gia của mình, chiếu theo luật Hoàng gia Nhật Bản. 

Tin mới