Năm 2017, Nghệ An xử phạt hơn 110.000 trường hợp vi phạm luật giao thông

(Baonghean.vn) -Lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 40.000 tài xế ôtô, hơn 69.000 người điều khiển xe máy, nộp ngân sách gần 82 tỷ đồng.

Chiều 5/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giải tỏa vi phạm hành lang giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Ảnh: Tiến Hùng
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, năm 2017 trên địa bàn Nghệ An xảy ra 296 vụ tai nạn giao thông làm chết 186 người, bị thương 227 người. Cả ba tiêu chí này đều giảm so với năm 2016.

“Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững, tình trạng học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ còn xảy ra phổ biến. Vi phạm trật tự ATGT còn xảy ra nhiều”, ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nhấn mạnh.

Tình trạng vi phạm giao thông ở Nghệ An vẫn còn cao. Ảnh tư liệu
Số vụ vi phạm Luật Giao thông ở Nghệ An vẫn còn cao. Ảnh tư liệu

Năm 2017, Công an Nghệ An đã tổ chức hơn 31.000 ca tuần tra kiểm soát giao thông, lập biên bản vi phạm hành chính hơn 110.000 trường hợp. Trong đó, gần 40.000 trường hợp là người điểu khiển xe ôtô, hơn 69.000 trường hợp là xe máy. Số còn lại là xe máy điện, xe đạp điện, xe tự chế. Hơn 108.000 trường hợp sau đó đã chấp hành quyết định xử phạt, chuyển ngân sách Nhà nước gần 82 tỷ đồng.

Đánh giá tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền cho rằng, tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra nhiều trong năm qua, đặc biệt tại một số huyện như Thanh Chương, Quỳ Hợp. “Tại sao một xe máy vi phạm vì chở 3 người chạy từ huyện Tương Dương xuống đến cầu Rộ (Thanh Chương) gây tai nạn làm chết 3 người mà trên đường đi qua mấy huyện như thế không ai xử lý”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặt câu hỏi và đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát để giảm thiểu tai nạn.

Vụ tai nạn ở cầu Rộ khiến 3 người chết. Ảnh tư liệu
Vụ tai nạn ở cầu Rộ (Thanh Chương) vào tháng 2/2017 khiến 3 người chết. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn phức tạp;  nhiều tuyến đường sau khi ra quân giải tỏa lại tiếp tục lấn chiếm trở lại, đặc biệt trên địa bàn TP Vinh.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao một số kết quả đã đạt được trong năm 2017. “Phải khẳng định rằng, năm qua các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông được cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ với một quyết tâm cao, thực hiện nghiêm túc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng mặc dù cố gắng, quyết tâm như vậy nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu; vẫn còn tồn tại, hạn chế nhiều vấn đề như số vụ tai nạn nghiêm trọng, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè….

“Trên cơ sở phân tích những tồn tại trên, chúng ta cần phải khắc phục ngay từ bây giờ. Tôi đề nghị các ngành, địa phương kiểm điểm lại trong năm vừa qua mình làm như vậy đã hết sức chưa, đã đáp ứng yêu cầu chưa. Cần phải nhìn nhận lại, để đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả trong năm 2018”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo./.

Tin mới