Năm 2018, Bộ đội biên phòng Nghệ An cứu sống 203 người

(Baonghean.vn) - Năm 2018, BĐBP Nghệ An có 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì điểm cầu tại Sở Chỉ huy BĐBP Nghệ An.
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại 46 điểm cầu.Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì điểm cầu tại Sở Chỉ huy BĐBP Nghệ An.
Tại Nghệ An năm 2018, thiên tai trên đất liền đã làm chết 10 người, 2 người bị thương…thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1.874 tỷ đồng; trên biển đã xảy ra 56 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền làm chết 12 người, mất tích 2 người; bị thương 13 người; hư hỏng 23 phương tiện, chìm 8 phương tiện, cháy 2 phương tiện…

Trong năm 2018, lực lượng BĐBP Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng hiệp đồng và chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ, thu thập thông tin liên quan đến thiên tai, tai nạn, sự cố trong toàn tỉnh, thông báo kịp thời các vụ việc tai nạn, sự cố xảy ra.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Trong các đợt bão, mưa lũ đã huy động 16.754 lượt CBCS, 200 lao động địa phương, 8 lượt tàu, 90 lượt xuồng, 129 lượt ô tô, 3 máy đào, 5 xe tải. Đã tổ chức di dời được 5.125 hộ dân với 22.900 người đảm bảo an toàn, an ninh trật tự….cứu được 203 người, 22 lượt phương tiện tàu thuyền vào bờ an toàn. Giúp nhân dân dựng lại và sửa chữa được 136 nhà sập đổ, hư hỏng nặng.

Tại hội nghị này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới, ven biển trong PCTT, TKCN.
Trong các đợt bão, BĐBP Nghệ An cứu được 203 người, 22 lượt phương tiện tàu thuyền vào bờ an toàn.
Phương tiện của Hải đội 2 xuất kích tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT, TKCN. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện tại các cửa sông, cửa lạch; giám sát các tàu cá lớn, tàu đánh cá xa bờ. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực PCTT, TKCN của mọi cán bộ chiến sỹ; Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác PCTT, TKCN… để nâng cao hiệu quả công tác PCTT, TKCN.
Trao tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của BĐBP Nghệ An
Trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của BĐBP Nghệ An.

Tin mới