Năm 2018 sẽ bố trí 14 tỷ đồng kiên cố hóa kênh mương ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - ​Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí nhưng năm 2018 này, Sở NN&PTNT Nghệ An vẫn sẽ dành 14 tỷ đồng để kiên cố hóa 4 km kênh cấp 1 hiện còn bằng đất ở huyện Nghi Lộc.

Huyện Nghi Lộc hiện có 8 hồ chứa lớn với tổng dung tích gần 20 triệu m3, 5 trạm bơm với tổng công suất 180.000 m3/h, có hơn 54 km kênh chính, kênh cấp 1 do Công ty MTV Thủy lợi Nam quản lý, khai thác và bảo vệ.

Trong số hơn 54 km kênh chính, kênh cấp 1 hiện còn 12,95 km tuyến kênh đất, 28,81 km kênh xây dựng đã từ lâu bằng gạch, đá bị xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm, làm thất thoát, lãng phí nước và gây khó khăn trong việc lấy nước sản xuất.

Vấn đề này đã từng được cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri song vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới và tu sửa, nâng cấp.

Kênh chính đập Nghi Công hiện vẫn còn bằng đất, thường xuyên bị sạt lở, bồi lắng do mưa lụt
Kênh chính đập Nghi Công hiện vẫn còn bằng đất, thường xuyên bị sạt lở, bồi lắng do mưa lụt. Ảnh: Nhật Tuấn

Sau khi kiểm tra xác nhận thực trạng xuống cấp, hư hỏng của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Nghi Lộc, lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An đã giao trách nhiệm cho Công ty MTV Thủy lợi Nam xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng được nhân dân kiến nghị nhiều. Đồng thời, đề nghị huyện Nghi Lộc cần quan tâm hơn công tác phối hợp bảo vệ hành lang công trình thủy lợi, công tác phối với Công ty Thủy lợi Nam vận hành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao.                                          

Từ nay đến năm 2020 cần tập trung kiên cố hóa hết 12,95 km kênh chính, kênh cấp 1 hiện còn bằng đất. Năm 2018 này, Sở NN&PTNT Nghệ An sẽ ưu tiên bố trí 14 tỷ đồng để kiên cố hóa 4 km kênh cấp 1 hiện còn bằng đất của đập Lách - Bưởi xã Nghi Văn và đập Khe Xiêm xã Nghi Đồng.                         

Tin mới