Năm 2018 triển khai đề án kiểm soát quyền lực người đứng đầu

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Trung ương trong năm 2018 là chủ trì triển khai đề án kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu.
Năm 2018 triển khai đề án kiểm soát quyền lực người đứng đầu ảnh 1

Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc tại hội nghị ngày 5-1 - Ảnh: TTXVN

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương được tổ chức chiều 5/1 tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm 2017, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng triển khai 8 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại 20 tỉnh.

Ban Nội chính Trung ương cũng đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý nghiêm minh, mức án nghiêm khắc đối với nhiều vụ án lớn, hoàn thành giai đoạn điều tra chuẩn bị đưa ra xét xử 9 vụ án, trong đó có vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai đề án kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch nhằm phòng chống tham nhũng.

Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương cũng sẽ theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc; tập trung khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để đưa ra xét xử chậm nhất vào đầu tháng 2/2018 một số vụ án trọng điểm.

Đặc biệt là tiếp tục tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Nội chính Trung ương cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nêu rõ Ban Nội chính Trung ương sẽ bám vụ án, vụ việc, tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài.

Ông Phan Đình Trạc cũng lưu ý Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng chọn một số vụ án, vụ việc điển hình để tổng kết, rút kinh nghiệm.

Ông cũng nhắc một trong những nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trong năm nay là chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ kéo dài, dư luận quan tâm.

Tin mới