Năm 2025, Hàn Quốc sẽ có taxi bay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Gã khổng lồ viễn thông Hàn Quốc SK Telecom đang có kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi bay vào năm 2025.

Đó là lời chia sẻ của một lãnh đạo của SK Telecom với CNBC, đồng thời cho biết hy vọng tạo ra doanh thu “đáng kể” trong tương lai.

Năm ngoái, SK Telecom và Công ty Joby Aviation của Mỹ đã ký kết hợp tác phát triển taxi hàng không cho thị trường Hàn Quốc. Joby Aviation là nhà sản xuất phương tiện “cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện”. Những phương tiện này được coi là một cách để vận chuyển mọi người xung quanh các thành phố đông đúc, tránh đường giao thông.

Năm 2025, Hàn Quốc sẽ có taxi bay (ảnh minh họa). Nguồn: Xinhua

Năm 2025, Hàn Quốc sẽ có taxi bay (ảnh minh họa). Nguồn: Xinhua

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh nỗ lực thương mại hóa taxi hàng không vào năm 2025.

SK Telecom và Joby Aviation đang tìm cách tận dụng sự hỗ trợ của chính phủ. Ha Min-yong - Giám đốc phát triển của SK Telecom, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật, rằng dịch vụ taxi hàng không của công ty sẽ được cung cấp trên thị trường “vào khoảng giữa năm 2025,” trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác như hậu cần.

“Vì vậy, đến năm 2025, nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng, chất lượng dịch vụ được công chúng chấp nhận cùng với sự an toàn và bảo mật, thì chính phủ sẽ cho phép nhà điều hành mở rộng lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả hậu cần và du lịch cũng như các dịch vụ liên quan đến y tế” - Ha nói.

SK Telecom đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ngoài vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ di động truyền thống. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và taxi bay. Những máy bay này sẽ yêu cầu kết nối với mạng 5G thế hệ tiếp theo để vận hành, cuối cùng là tự động hóa. Đó là khi lĩnh vực chuyên môn của SK Telecom phát huy tác dụng.

Trong khi hình thức vận chuyển này đang ở giai đoạn đầu, công ty tư vấn Roland Berger dự đoán rằng sẽ có gần 160.000 máy bay không người lái chạy điện được sử dụng trên toàn thế giới vào năm 2050, tạo ra doanh thu hàng năm gần 90 tỷ USD.

SK Telecom muốn tham gia vào cuộc chơi này, Ha nói rằng, nếu mọi việc suôn sẻ, taxi hàng không có thể là nguồn mang lại doanh thu lớn cho công ty, “nhưng không phải ngay lập tức”.

“Vì vậy, trong ít nhất 5 - 7 năm tới, chúng tôi cần đảm bảo rằng dịch vụ mà chúng tôi sắp cung cấp cho xã hội và cộng đồng đủ an toàn. Một khi nó được cộng đồng và xã hội chấp nhận, thì chúng tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một lượng doanh thu đáng kể” – Ha nói.

Tin mới