Nam 8X nửa đêm lẻn vào cửa hàng xăng dầu trộm iPhone 6

(Baonghean.vn) - Nửa đêm thành vào cây xăng Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An) đổ xăng. Liếc thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus đang xạc, nhân viên bán hàng không để ý, Thành lẻn vào lấy chiếc điện thoại rồi chuồn thẳng.
Ngày 8/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thành (SN 1988), trú tại xóm 8, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng.
Trước đó, sáng 4/1, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Bá Phú (SN 1993), trú tại khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh là nhân viên bán hàng của cây xăng Nam Cấm, thuộc xóm Bắc Sơn 2, xã Nghi Quang.
Đơn trình báo có nội dung: Vào lúc 23 giờ đêm 3/1, khi anh Phú đang ngủ trong phòng làm việc của cây xăng Nam Cấm thì có một nam thanh niên trạc 30 tuổi gọi dậy đổ xăng.
Đối tượng Trần Văn Thành. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Trần Văn Thành. Ảnh: Nhật Tuấn       
Lúc này, điện thoại iPhone 6 Plus màu đen của anh Phú trị giá 10 triệu đồng đang để xạc trên ghế. Đổ xăng cho khách xong, anh Phú vào ngủ tiếp. Sáng dậy, phát hiện chiếc điện thoại iPhon 6 của mình bị mất.
Nhận được tin báo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng cử lực lượng phối hợp Tổ công tác số 3 Công an huyện Nghi Lộc đóng tại Nam Cấm tiến hành rà soát di biến động của các đối tượng trên địa bàn xung quanh cây xăng Nam Cấm trong đêm 3/1.
Qua soát xét và bằng nghiệp vụ, trưa 4/1, các trinh sát đã xác định Trần Văn Thành ở xóm 8 xã Nghi Phương là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại iPhon 6 Plus của anh Phú tại cây xăng Nam Cấm đêm 3/1.
Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an xã Nghi Phương huy động tối đa lực lượng truy tìm Trần Văn Thành và đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã thực hiện hành vi lấy cắp chiếc điện thoại iPhon 6 Plus của anh Phú như đã nêu trên.
Được biết, trước đó, ngày 15/1/2017, Trần Văn Thành bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi trộm cắp 2 chiếc điện thoại.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới