Nam Đàn: Bệnh tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan, phát sinh thêm 5 ổ dịch

(Baonghean.vn) - Sau khi ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện tại xóm Thọ Mới, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn vào ngày 4/8, ngày 7/8, xã Nam Cát đã có 5 ổ dịch tại 3 xóm được kết luận dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Như vậy, ngoài xóm Thọ Mới, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan sang 2 xóm Trung Lang và Đa Cát, xã Nam Cát. Xã này đã tiến hành tiêu hủy 51 con lợn tổng trọng lượng 2.083 kg. 

Ảnh: Google Map. Đồ họa: Lâm Tùng
Ảnh: Google Map. Đồ họa: Lâm Tùng

Theo nhận định, người dân cũng như tiểu thương buôn bán thịt lợn có thể tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi từ địa phương khác đến các hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Nam Cát là nguyên nhân hàng đầu khiến địa phương này xuất hiện nhiều ổ dịch.

Lập chốt kiểm dịch tại xã Nam Cát (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình
Lập chốt kiểm dịch tại xã Nam Cát (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình 

Hiện trên địa bàn xã Nam Cát có tổng đàn lợn trên 900 con, chủ yếu chăn nuôi ở gia trại hộ gia đình, ở 12/12 xóm.

Chính quyền xã Nam Cát đang duy trì lực lượng trực chốt kiểm soát dịch 24/24h, đồng thời tiến hành quy trình xử lý dịch và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đến tận hộ dân./.

Tin mới