Nam Đàn: Hàng trăm diện tích lúa đổ ngập trong nước

(Baonghean.vn) - Sau trận mưa to kèm theo gió giật mạnh xảy ra tối 10/9, hàng trăm ha lúa hè thu của huyện Nam Đàn bị đổ và ngập trong nước. Hiện bà con nhân dân vẫn tập trung ra đồng bằng mọi biện pháp thu hoạch lúa.

Nhiều diện tích lúa hè thu ở huyện Nam Đàn bị đổ ẹp và ngập trong nước
Nhiều diện tích lúa hè thu ở huyện Nam Đàn bị đổ ẹp và ngập trong nước

Toàn huyện Nam Đàn có hơn 600 ha lúa hè thu, hơn 70%, diện tích lúa  đã chín. Trận mưa lớn kèm gió giật mạnh vào đêm qua (10/9) đã làm cho phần lớn diện tích lúa ở một số xã như: Nam Xuân, Nam Anh, Xuân Hòa, Nam Lĩnh bị bổ ẹp, có nơi bị ngập trong nước.

Với phương châm
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân Nam Đàn tập trung thu hoạch nhằm tránh thất thu

Ông Hồ Đình Thắng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Người dân đang tập trung chạy lụt để thu hoạch lúa.  Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện để có sự chỉ đạo cụ thể. Tính đến thời điểm hiện tại, lúa vụ hè thu đã chín được 60-80% và huyện đã có công văn chỉ đạo cho các xã sớm triển khai công tác thu hoạch nhằm đảm bảo năng suất lúa.

Người dân ở xã Nam Xuân phải gặt lúa bị đổ bằng phương pháp thủ công
Người dân ở xã Nam Xuân phải gặt lúa bị đổ bằng phương pháp thủ công
Những diện tích cao hơn bà con tranh thủ dùng máy gặt trước khi trời mưa
Những diện tích cao hơn bà con tranh thủ dùng máy gặt trước khi trời mưa

Ghi nhận tại một số cánh đồng ở xã Nam Xuân, do được dự báo thời tiết vẫn tiếp tục có mưa to trong các ngày tới nên người dân người dân  đng tích cực tiến hành thu hoạch diện tích lúa bị đổ. Do lúa bị đổ ẹp nên người dân một số nơi phải gặt thủ công bằng tay. Ngoài ra, huy động máy tuốt, máy gặt liên hoàn xuống đồng để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh tối đa thiệt hại do mưa.

Phạm Đông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới