Nam Đàn: Kỷ luật khai trừ 6 đảng viên, cách chức 4 đảng viên

(Baonghean.vn)- Đảng bộ huyện Nam Đàn đã kiểm tra, xem xét kỷ luật nghiêm các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2017, tổng số đảng viên bị thi hành hình kỷ luật ở Nam Đàn là 73 (tăng 30 so với năm 2016). Trong đó, về hình thức kỷ luật đảng viên: khai trừ 6, cách chức 4, cảnh cáo 11, khiển trách 52.

Về đối tượng bị xử lý kỷ luật, có 7 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 18 đảng viên thuộc diện cấp cơ sở quản lý, 48 đảng viên không giữ chức vụ.
Các vấn đề sai phạm, vi phạm ở Nam Đàn được thi hành kỷ luật nghiêm, góp phần ổn định tình hình, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Trong ảnh là buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh từ cơ sở để các đại biểu dân cử nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân Nam Đàn. Ảnh tư liệu.
Các vấn đề sai phạm, vi phạm ở Nam Đàn được thi hành kỷ luật nghiêm, góp phần ổn định tình hình, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Trong ảnh là buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh từ cơ sở để các đại biểu dân cử nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân Nam Đàn. Ảnh tư liệu.
Về nội dung vi phạm, có 3 đảng viên vi phạm thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; 1 đảng viên vi phạm thực hiện chức trách nhiệm nhiệm vụ được giao; 2 đảng viên lập hồ sơ, kê khai lý lịch không đúng quy định; 1 đảng viên ký cấp bản sao giấy khai sinh trái quy định; 1 đảng viên vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; 4 đảng viên vi phạm tệ nạn xã hội (đánh bạc, lấy cắp tài sản); 25 đảng viên thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; 33 đảng viên vi phạm chính sách Dân số- KHHGĐ.
Về cấp ra quyết định thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn thi hành kỷ luật 4 đảng viên (cách chức); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ luật 13 đảng viên (khiển trách 7, khai trừ 6); cấp ủy cơ sở kỷ luật 52 đảng viên (khiển trách 41, cảnh cáo 11); chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kỷ luật 4 đảng viên (khiển trách 4).

Tin mới