Nam Đàn phát triển du lịch canh nông từ những vườn hồng trĩu quả

(Baonghean.vn) - Thay vì thu hoạch hồng quả để bán, thì nay có những vườn hồng trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn được chuyển hướng khai thác phục vụ du lịch, bước đầu ghi nhận hiệu quả khi có nhiều du khách tìm đến.
Theo thống kê, toàn xã Nam Anh có khoảng 300 hộ trồng hồng, với diện tích khoảng 150 ha, nhiều nhất trên địa bàn huyện Nam Đàn, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 500 tấn. Tuy nhiên, năm nay, sản lượng hồng chỉ đạt khoảng 50% so với các năm trước. Thời điểm này đang là chính vụ của hồng Nam Đàn, bên cạnh việc thu hoạch quả để bán ra thị trường còn có những vườn hồng hàng chục năm tuổi được giữ lại quả, khai thác thành điểm check - in phục vụ du khách, thu hút người dân đến tham quan. Ảnh: N.C

Theo thống kê, toàn xã Nam Anh có khoảng 300 hộ trồng hồng, với diện tích khoảng 150 ha, nhiều nhất trên địa bàn huyện Nam Đàn, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 500 tấn. Tuy nhiên, năm nay, sản lượng hồng chỉ đạt khoảng 50% so với các năm trước. Thời điểm này đang là chính vụ của hồng Nam Đàn, bên cạnh việc thu hoạch quả để bán ra thị trường còn có những vườn hồng hàng chục năm tuổi được giữ lại quả, khai thác thành điểm check - in phục vụ du khách, thu hút người dân đến tham quan. Ảnh: N.C

Ông Hồ Viết Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 3 vườn hồng cổ với khoảng 50 gốc hồng được khai thác phục vụ du lịch. Đây là mô hình du lịch canh nông mới được triển khai thí điểm tại địa phương. Ảnh: N.C
Ông Hồ Viết Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 3 vườn hồng cổ với khoảng 50 gốc hồng được khai thác phục vụ du lịch. Đây là mô hình du lịch canh nông mới được triển khai thí điểm tại địa phương. Ảnh: N.C
Những gốc hồng hàng chục năm tuổi, trĩu quả, rực đỏ giữa sắc xanh của núi đồi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng muốn được trải nghiệm. Ảnh: N.C
Những gốc hồng hàng chục năm tuổi, trĩu quả, rực đỏ giữa sắc xanh của núi đồi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng muốn được trải nghiệm. Ảnh: N.C
Đang là chính vụ, những quả hồng căng tròn, chín mọng, nổi bật giữa tiết trời cuối Thu. Ảnh: N.C
Đang là chính vụ, những quả hồng căng tròn, chín mọng, nổi bật giữa tiết trời cuối Thu. Ảnh: N.C
Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày, các vườn hồng cổ trên địa bàn xã Nam Anh có từ 70 - 100 lượt du khách tới tham quan, check in, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lượng khách đông hơn. Trong ảnh: Các lối đi của vườn hồng do Hội Nông dân xã Nam Anh tổ chức thu hút khá đông du khách. Ảnh: N.C
Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày, các vườn hồng cổ trên địa bàn xã Nam Anh có từ 70 - 100 lượt du khách tới tham quan, check in, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lượng khách đông hơn. Trong ảnh: Các lối đi của vườn hồng do Hội Nông dân xã Nam Anh tổ chức thu hút khá đông du khách. Ảnh: N.C
Chị Nguyễn Thị Mai - du khách đến từ TP.Vinh chia sẻ: "Nơi đây khung cảnh rất nên thơ, vừa được chụp ảnh đẹp, hòa mình với thiên nhiên, vừa có thể mua hồng về làm quà nên ai cũng rất thích thú". Ảnh: N.C
Chị Nguyễn Thị Mai - du khách đến từ TP.Vinh chia sẻ: "Nơi đây khung cảnh rất nên thơ, vừa được chụp ảnh đẹp, hòa mình với thiên nhiên, vừa có thể mua hồng về làm quà nên ai cũng rất thích thú". Ảnh: N.C
Ông Hồ Viết Sỹ - Chủ tịch UBND xã Nam Anh cho biết: Mặc dù phải đến hết mùa mới có thể thống kê được số lượng khách, tuy nhiên, qua theo dõi hàng ngày, việc chuyển hướng từ bán hồng quả sang khai thác hồng phục vụ du lịch canh nông là cách làm hiệu quả. Từ mô hình này, chúng tôi sẽ đánh giá tính khả quan, từ đó có kế hoạch nhân rộng ra các vườn hồng đẹp trên địa bàn trong thời gian tới. Ảnh: N.C
Ông Hồ Viết Sỹ - Chủ tịch UBND xã Nam Anh cho biết: Mặc dù phải đến hết mùa mới có thể thống kê được số lượng khách, tuy nhiên, qua theo dõi hàng ngày, việc chuyển hướng từ bán hồng quả sang khai thác hồng phục vụ du lịch canh nông là cách làm hiệu quả. Từ mô hình này, chúng tôi sẽ đánh giá tính khả quan, từ đó có kế hoạch nhân rộng ra các vườn hồng đẹp trên địa bàn trong thời gian tới. Ảnh: N.C

Tin mới