Nam Đàn tái bùng phát dịch tả lợn sau 40 ngày công bố hết dịch

(Baonghean.vn) - Chiều 5/8, UBND huyện Nam Đàn đã ra quyết định công bố dịch tả lợn tại địa bàn xã Nam Cát. Như vậy sau khi công bố hết dịch tả lợn châu Phi ngày 26/6, huyện Nam Đàn lại bùng phát dịch trở lại.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại gia đình ông Hoàng Đăng Miễn, xóm Thọ Mới, xã Nam Cát với số lượng 4 con lợn nái và 8 con lợn thịt.

Ngày 3/8, sau khi phát hiện 1 con lợn nái bỏ ăn và chết vào ngày 4/8, gia đình đã báo cho chính quyền địa phương xã Nam Cát. Ngay trong ngày 4/8, đơn vị thú y đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm dịch tả lợn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, lợn chết tại nhà ông Miễn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cân trọng lượng lợn bị dịch bệnh trước khi tiêu hủy. Ảnh: Thúy Tình
Cân trọng lượng lợn bị dịch bệnh trước khi tiêu hủy. Ảnh: Thúy Tình

Đến sáng ngày 6/8, trên địa bàn xóm Thọ Mới, xã Nam Cát đã có 2 hộ chăn nuôi lợn có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, tổng số 30 con có trọng lượng 1.165 kg.

Nam Cát là địa bàn tiếp giáp với xóm 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên - địa phương hiện đang có dịch tả lợn châu Phi.

Tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi. Ảnh: Thúy Tình
Tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi. Ảnh: Thúy Tình

Trước tình hình đó, chiều 5/8, UBND huyện Nam Đàn đã ra quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Nam Cát; đồng thời ban hành công điện khẩn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, yêu cầu tạm đình chỉ giết mổ, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ở Nam Cát ra ngoài địa bàn xã.

UBND huyện cũng yêu cầu các ban, ngành chức năng, địa phương, cần triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, nhằm khống chế, không để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên địa bàn, đặc biệt chú trọng vùng uy hiếp gồm 3 xã: Nam Giang, Xuân Lâm và Kim Liên./.

Tin mới