Nam Đàn tổ chức lễ giỗ Vua Mai

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 21/10/2021 (tức ngày 16/9 âm lịch năm Tân Sửu ), huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ giỗ Vua Mai.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái cùng bà con nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Đậu Thắng

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái cùng bà con nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Đậu Thắng

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh năm 670, mất năm 723, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 8. 

Thắp nén tâm nhang, các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn; Đảng ủy, chính quyền xã Nam Thái và Thị trấn Nam Đàn, cùng bà con nhân dân trong và ngoài vùng bày tỏ tấm lòng thành kính, sự ngưỡng mộ, biết ơn Người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan.
Trang trọng nghi thưc tế lễ. Ảnh: Đậu Thắng
Trang trọng nghi thức tế lễ. Ảnh: Đậu Thắng

Đồng thời ôn lại lịch sử vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, sự hy sinh oanh liệt của Vua Mai cùng các thần tướng nghĩa binh của ông trong công cuộc chống quân xâm lược nhà Đường, dựng nên nước Vạn An độc lập ở thế kỷ VIII.

Dâng lăng hoa tươi lên bàn thờ Vua. Ảnh: Đậu Thắng
Dâng lẵng hoa tươi lên bàn thờ Vua Mai. Ảnh: Đậu Thắng

Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ con cháu hôm nay, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, là niềm tự hào của mỗi người dân Nam Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung.

Để đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, lễ giỗ năm nay được tổ chức tinh gọn, tuy nhiên các nghi lễ vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với đầy đủ các nghi thức truyền thống ngay tại Đền thờ Vua Mai./.

Tin mới