Nam Đàn tổ chức Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 26/9, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn đã tổ chức Lễ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân, gia đình liệt sỹ Bành Trọng Hợi - nguyên Bí thư chi bộ và Chủ tịch Nông hội đỏ.

Liệt sỹ Bành Trọng Hợi sinh năm 1907, bí danh Hồng Lam, quê quán xã Nam Lâm, huyện Nam Đàn (nay là xóm 2, xã Xuân Lâm, Nam Đàn). Đồng chí giác ngộ cách mạng và vào Đảng ngày 5/6/1930, là cấp ủy chi bộ Tổng Lâm Quang Thịnh (nay là xã Xuân Lâm).

Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân, gia đình liệt sỹ Bành Trọng Hợi - nguyên là Bí thư chi bộ và Chủ tịch Nông hội đỏ. Ảnh: Đậu Thắng
Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân, gia đình liệt sỹ Bành Trọng Hợi - nguyên là Bí thư chi bộ và Chủ tịch Nông hội đỏ. Ảnh: Đậu Thắng

Với lòng nhiệt huyết cách mạng, làm việc không ngừng nghỉ, đồng chí bị địch bắt 2 lần, lần cuối cùng lúc đang hoạt động tại Núi Chung, Kim Liên, Nam Đàn cũng là thời điểm đồng chí được tổ chức giao trọng trách Bí thư chi bộ và Chủ tịch Nông hội đỏ. Năm 1940, đồng chí đã hy sinh tại nhà lao đồn Kim Nhan, Phúc Sơn.

Do quá trình hoạt động bí mật, đến nay, các thông tin về đồng chí mới được các cấp xác nhận. Ghi nhận sự hy sinh và công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Bành Trọng Hợi đã được truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công./.

Tin mới