Nam Định gặp bất lợi trước cuộc đón tiếp SLNA

(Baonghean.vn) - Ở trận đấu lượt đi trên sân Vinh, bàn thắng duy nhất của Sỹ Minh đã giúp Nam Định ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng lần này khi trở về sân nhà, họ không có được một lực lượng tốt nhất.

Cầu thủ sẽ vắng mặt tại vòng đấu này của Nam Định là thủ môn Quốc Thiện Esele. Thủ thành số 1 của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở vòng đấu này. Theo đó, nhiều khả năng người được HLV Nguyễn Văn Sỹ chọn đứng trong khung thành là Nguyễn Minh Nhựt, cầu thủ đã có 4 trận bắt chính cho đội bóng thành Nam.

Cầu thủ sẽ vắng mặt tại vòng đấu này của Nam Định là thủ môn Quốc Thiện Esele. Ảnh: VPF
Cầu thủ sẽ vắng mặt tại vòng đấu này của Nam Định là thủ môn Quốc Thiện Esele. Ảnh: VPF
Một thành viên của Nam Định cho biết: “Chúng tôi đang đứng trước áp lực là phải thắng để có được sự chủ động trong cuộc đua trụ hạng. Chiến thắng ở lượt đi trước SLNA giúp Nam Định tự tin hơn. Nhưng SLNA giờ đã khác rất nhiều. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và trong đó, Phan Văn Đức có phong độ cực cao. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải khóa chặt cầu thủ này nếu muốn giành kết quả tốt”.
Nhiệm vụ khó khăn nhất của các cầu thủ Nam Định là phải
Nhiệm vụ khó khăn nhất của các cầu thủ Nam Định là phải "khóa chặt" cầu thủ số 20 - Phan Văn Đức trong trận đối đầu này. Ảnh: Đức Anh
Ngược lại, bên phía SLNA cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Với tấm thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Hải Phòng tại vòng 17, tuyển thủ U23 Việt Nam đã nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ phải nghỉ thi đấu vòng đấu này.
Vắng Phạm Xuân Mạnh, nhiều khả năng SLNA bố trí hậu vệ Võ Ngọc Đức hoặc Phạm Mạnh Hùng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, ngay phía sau Phan Văn Đức.
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh vắng mặt trong trận đấu tại Thiên Trường. Ảnh: Thắng Nguyễn
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh vắng mặt trong trận đấu tại Thiên Trường. Ảnh: Thắng Nguyễn

Hiện tại, thầy trò HLV Đức Thắng đang có phong độ rất cao khi giành 5 chiến thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2018. Trong khi đó, Nam Định cũng có được chuỗi thành tích khá tốt với 16 điểm, đẩy CLB TP. HCM xuống vị trí cuối cùng.

Tin mới