Năm học mới ở mái trường nhỏ vùng biên

(Baonghean.vn) - Trường Tiểu học 2 Châu Khê huyện Con Cuông nằm heo hút tận vùng biên giới Việt - Lào. Năm học này, trường có 246 học sinh dân tộc Thái và tộc người Đan Lai theo học.

Trong số 246 học sinh của Trường Tiểu học Châu Khê thì có tới 154 em là học sinh nghèo, cần được sự giúp đỡ. Ảnh: Tường Vi
Trong số 246 học sinh của Trường Tiểu học 2 Châu Khê thì có tới 154 em là học sinh nghèo, cần được sự giúp đỡ. Ảnh: Tường Vi
Trước đây, để duy trì sỹ số học sinh theo học rất khó bởi các em đa phần có hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu thốn, phải giúp đỡ bố mẹ vào rừng kiếm củi, hái măng, cắt cỏ, hay ở nhà trông em. Nơi đây giao thông đi lại vô cùng vất vả, các em lại đến trường xa hơn các bạn ở trung tâm xã và huyện nên số học sinh bỏ học giữa chừng khá đông.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhiều em đã được nhận sư hỗ trợ, các em học sinh nghèo  đã có động lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt, trong trường đã hình thành những "đôi bạn cùng tiến", không chỉ giúp nhau trong học tập mà còn chở nhau đến trường như đôi bạn Lộc Thị Trang và Vi Thị Kiều lớp 4A. Ảnh: Tường Vi
Nhà trường phối hợp với liên đội triển khai nhiều hoạt động nhiều chương trình để thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi vùng cao cùng nhiều hoạt động thiết thực khác tạo sức lan tỏa rộng, thu hút các em tới trường. Ảnh: Tường Vi
Nhà trường và Liên đội triển khai nhiều hoạt động, chương trình để thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi vùng cao cùng các hoạt động thiết thực khác tạo sức lan tỏa rộng, thu hút các em tới trường. Ảnh: Tường Vi
Có nhiều thầy cô đã có hơn 20 năm gắn bó với học sinh Thái và Đan Lai ở vùng biên giới Việt Lào. Ảnh: Tường Vi
Có những thầy cô đã hơn 20 năm gắn bó với học sinh Thái và Đan Lai ở vùng biên giới Việt - Lào như cô Võ Thị Quang, quê xã Chi Khê. Ảnh: Tường Vi
Giờ đọc sách báo của liên đội. Ảnh: Tường Vi
Giờ đọc sách báo của Liên đội. Ảnh: Tường Vi
Ngoài giờ học, các bạn nhỏ còn bỏ công chăm só vườn thuốc Nam của  Liên đội. Công việc này không chỉ giúp cho các em biết quý trọng sức lao động mà còn là dịp để các em gần gũi với thiên nhiên, môi trường. Ảnh: Tường Vi
Ngoài giờ học, các bạn nhỏ còn chăm sóc vườn thuốc Nam của Liên đội. Công việc này không chỉ giúp cho các em biết quý trọng sức lao động, biết đến công dụng từng cây thuốc mà còn là dịp để các em gần gũi với thiên nhiên, môi trường. Ảnh: Tường Vi
Hàng tháng, Liên đội được giao lưu với các anh chị đoàn viên thanh niên xã nhà để lên kế hoạch hoạt động của Liên đội hoặc trao đổi chương trình
Hàng tháng, Liên đội được giao lưu với các anh chị đoàn viên thanh niên xã nhà để lên kế hoạch hoạt động của Liên đội hoặc trao đổi chương trình "Em nuôi của Đoàn". Ảnh: Tường Vi
Luyện tập thể thức Đội chuẩn bị chào đón ngày khai giảng. Ảnh: Tường Vi
Luyện tập nghi thức Đội chào đón ngày khai giảng. Ảnh: Tường Vi
Những mô hình. Ảnh: Tường Vi
Phòng truyền thống Liên đội có lưu giữ tất cả những mô hình về sản phẩm có giá trị vật thể mang đặc trưng đậm nét văn hóa các dân tộcThái, Đan Lai như guồng quay dẫn nước, vật dụng sinh hoạt hàng ngày... Ảnh: Tường Vi
Trường tiểu học 2 Châu Khê đã vượt khó đạt chuẩn quốc gia, hàng năm duy trì sỹ số học sinh đi học chuyên cần nhất.
Trường tiểu học 2 Châu Khê đã vượt khó đạt chuẩn quốc gia, những năm gần đây duy trì sỹ số học sinh đi học chuyên cần .

Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới