Nam sinh lớp 8 đột nhập nhà dân trộm 40 triệu đồng mua Iphone

(Baonghean.vn) - Lợi dụng gia đình bị hại đi vắng, Trần V.H. đã trèo qua tường rào, cạy phá cửa ô thông gió và đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm số tiền 40 triệu đồng.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần V.H (SN 2005), trú tại xã Thanh Đồng về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 23/9/2018, Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của bà  Nguyễn Thị Thịnh (SN 1957), trú tại xóm 4, xã Thanh Tường về nội dung: Vào khoảng 23 giờ ngày 22/9/2018, sau khi đi tập thể thao về nhà, bà Thịnh phát hiện phòng ngủ bị bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm số tiền 40 triệu đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bảo Nguyên
Tang vật vụ án. Ảnh: Bảo Nguyên
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, tổ công tác của Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh, sàng lọc trong và ngoài địa bàn, tổ công tác thấy nổi lên một số đối tượng nghi vấn. Trong đó có Trần V.H có nhiều biểu hiện bất minh về tiền bạc. Dù đang là học sinh lớp 8, gia đình có hoàn cảnh khó khăn song H vừa mới sắm cho mình 1 chiếc điện thoại Iphone mới sang chảnh.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, đến ngày 26/9, Công an huyện Thanh Chương đã xác định đối tượng Trần V.H chính là thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà bà Thịnh, thu giữ số tiền 16.600.000 đồng và 1 điện thoại di động Iphone 8 do H. dùng tiền trộm cắp để mua sử dụng.

Tại Cơ quan Công an, Trần V.H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tối 22/9, sau khi đi lang thang, khi qua nhà bà Nguyễn Thị Thịnh thấy không có ai ở nhà nên H. nảy sinh lòng tham trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đi vòng quanh ngôi nhà, phát hiện có ô cửa nhỏ thông gió tại phòng ngủ bà Thịnh, H. trèo lên và cạy cửa nhảy vào cuỗm số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, H đưa số tiền về nhà, ra vườn đào đất giấu. Vài ngày sau, H. đào lên và lấy tiền mua chiếc điện thoại Iphone 8 trị giá 23 triệu đồng.

Do đang ở độ tuổi vị thành niên nên Cơ quan CSĐT (Công an huyện Thanh Chương) đã bàn giao đối tượng Trần V. H  cho phía chính quyền, nhà trường và gia đình để tiếp tục quản lý, răn đe và giáo dục và tiến hành hoàn tất các thủ tục để trao trả số tài sản trên cho phía bị hại.

Tin mới