Nam sinh nhập viện vì chọc bóng bay trên đường điện

(Baonghean.vn) - Mạnh dùng thanh sắt rỗng bằng inox khều bóng bay. Thanh inox chạm vào 2 đường dây điện trần cao thế phát nổ, cánh tay của Mạnh bị bỏng nặng phải nhập viện.

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2, em Đào Danh Mạnh học sinh lớp 8, Trường THCS Thị Lưu, con ông Đào Danh Kỷ ở khối 4, thị trấn Đô Lương đã bị điện giật phải nhập viện.

Được biết, em Đào Danh Mạnh chơi bóng bay trên tầng 2 của gia đình. Do quả bóng bị mắc vào đường dây điện sát với lan can tầng 2, Mạnh đã cầm  thanh sắt rỗng bằng inox dài độ 1m khều quả bóng bay.

Tuy nhiên, thanh inox đã chạm vào 2 đường dây điện trần cao thế. Điện chập, phát nổ và chuyền giật xuống cánh tay Mạnh làm em ngã ngửa xuống sảnh tầng 2. Lửa đánh làm thanh inox cháy sém, còn cánh tay của em Mạnh bị bỏng nặng.

Do điện chập phát nổ, nên mọi người đã phát hiện và kịp thời đưa em Mạnh đến bệnh viện. Sự cố chập điện cũng đã làm mất điện chiếu sáng của toàn bộ khối 4 - thị trấn Đô Lương.

Tin mới