Nam sinh trường Phan mang cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 6 năm, cuối cùng, đầu cầu chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã về với Nghệ An sau chiến thắng nghẹt thở, đầy thuyết phục ở cuộc thi Quý I của cậu học sinh Trần Thế Trung, lớp 11A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Ảnh: Chụp màn hình
Trần Thế Trung, học sinh lớp 11A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Ảnh: Chụp màn hình
Cuộc thi Quý I của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 tiếp tục chứng kiến màn tranh tài xuất sắc, đầy kịch tính giữa 4 nhà leo núi Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu), Bùi Hậu Giang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Ninh Thành Vinh (THPT Tây Thụy Anh, Thái Bình) và Nguyễn Hoàng Minh (THPT Trần Phú, Hà Nội).
Bước vào phần thi đầu tiên, phần thi Khởi động, Thế Trung nhanh chóng hoàn thành 12 câu hỏi trong gói câu hỏi của mình với thời gian rất ngắn và giành 100 điểm. Ba nhà leo núi còn lại lần lượt có số điểm bằng nhau: Thành Vinh 60 điểm, Hoàng Minh 60 điểm và Hậu Giang 60 điểm.
Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, sau 2 câu hỏi đầu tiên, Hoàng Minh là người nhanh tay bấm nút và đưa ra câu trả lời “Sóng thần”. Đây cũng là đáp án chính xác của chương trình giúp Hoàng Minh tạm thời vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Bám sát sau đó là Thế Trung với 110 điểm, Thành Vinh và Hậu Giang đều được 70 điểm.
Ảnh: NVCC
Trước đó, Thế Trung đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế ở các cuộc thi tuần, tháng. Ảnh: NVCC
Vốn được đánh giá là phần thi giúp các thí sinh bứt phá, phần thi Tăng tốc Quý I tiếp tục là màn rượt đuổi giữa các thí sinh. Sau phần Tăng tốc, Hoàng Minh tiếp tục dẫn đầu với 200 điểm. Tiếp đó là Thế Trung với 160 điểm, Hậu Giang đạt 120 điểm và Thành Vinh đạt 110 điểm.
Gồm nhiều câu hỏi khó liên quan đến nhiều lĩnh vực với cả 4 nhà leo núi, phần Về đích của Quý I chứng kiến những lần thay đổi điểm số khiến khán giả thót tim. Cả 3 thí sinh Thế Trung, Hậu Giang và Thành Vinh đều quyết định chọn gói câu hỏi 80 điểm cùng ngôi sao hy vọng nhằm tạo những bước ngoặt trong cuộc thi quan trọng. Phần thi diễn ra không thể kịch tính hơn khi có thời điểm khoảng cách giữa người dẫn đầu Hoàng Minh (250 điểm) và người ở vị trí thứ hai Thế Trung (240 điểm) chỉ là 10 điểm.
Trần Thế Trung đã giành giải Nhất tại cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.
Trần Thế Trung đã giành giải Nhất tại cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. 
Trải qua những câu hỏi hết sức căng thẳng, cuối cùng, Thế Trung đã thành công chinh phục Đỉnh Olympia với số điểm 240, Hoàng Minh giành 235 điểm, Hậu Giang 85 điểm và Thành Vinh 25 điểm.
Thế Trung và gia đình. Ảnh: NVCC
Thế Trung và gia đình. Ảnh: NVCC

Không chỉ xuất sắc giành vòng Nguyệt quế cuộc thi Quý I, Thế Trung đã trở thành học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Phan Bội Châu chính thức mang cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 về trường và đồng thời mang cầu truyền hình về Nghệ An sau 6 năm.

Tin mới