Nam sinh viên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Đồn BP Mường Ải, BĐBP Nghệ An đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trưa ngày 19/4, tại khu vực bản Tha Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Mường Ải phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

Đối tượng Hạ Bá Lỳ (SN 1996) - đang là sinh viên tại thành phố Vinh, trú tại bản Khiểu, thị trấn Noọng Hét, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào và Lục Văn Thương (SN 1969), thường trú tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là đối tượng đón và chở thuê Hạ Bá Lỳ.

Tổ công tác Đồn BP Mường Ải phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Phương Linh
Tổ công tác Đồn BP Mường Ải phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Phương Linh

Hiện, đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Lục Văn Thương về hành vi giúp đỡ, che dấu, tạo điều kiện cho người khác vào Việt Nam, ở lại Việt Nam số tiền 15 triệu đồng; xử phạt đối tượng Hạ Bá Lỳ số tiền 4 triệu đồng vì đã có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Đồng thời phối hợp địa phương, lực lượng liên quan tổ chức đưa 2 đối tượng đi cách ly PCD Covid - 19 theo quy định.

Tin mới