Nam Thái (Nam Đàn): Phát huy tốt nội lực, nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(Baonghean) - Hơn 5 năm nỗ lực xây dựng NTM, xã đã huy động được gần 214 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 130 tỷ , chiếm gần 61%. 

Nam Thái là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Nam Đàn với diện tích tự nhiên 1.169,49 ha, dân số 3.615 người được phân bố trên địa bàn 8 xóm, có 1 đảng bộ với 221 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trong đó có 8 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học. Nhân dân có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên cải thiện mọi mặt đời sống, góp phần đưa xã nhà xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Lực lượng dân quân tự vệ Con Cuông giúp dân mở đường vào vùng trồng rừng nguyên liệu.Ảnh: Hồ Phương
Trụ sở UBND xã Nam Thái (Nam Đàn). Ảnh: Thu Hương

Ngay sau khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, xã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo; tổ chức họp từ xã xuống các chi bộ, tập hợp ý kiến nhân dân, thảo luận dân chủ, từ đó có nghị quyết sát thực, có chương trình hành động phù hợp và giải pháp thực hiện hiệu quả. 

Quá trình thực hiện, lựa chọn nội dung, tiêu chí phù hợp, sát thực điều kiện địa phương, đồng thời phát huy truyền thống vốn có của từng xóm, từng dòng họ, từng gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu được tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phân tích rõ tại cộng đồng dân cư về 19 tiêu chí trên 5 nhóm nội dung; nhân dân trực tiếp làm, nhân dân trực tiếp hưởng lợi. 

Xã cũng thường xuyên cập nhật và tuyên truyền tận các xóm các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên loa phát thanh, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, hợp lực. Cùng với việc tổ chức nhiều đợt tập huấn, tham quan học hỏi các mô hình sản xuất cây, con ở các địa phương khác, Nam Thái đã có các cơ chế khuyến khích người dân khai thác lợi thế đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; tích cực vay vốn từ các chương trình tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn để phát triển kinh tế.

r
Với địa hình và tính chất đất của Nam Thái rất thích hợp với trồng cây rau ngót. Nhiều hộ đã đầu tư hệ thống tưới tự động để nâng cao năng suất và nâng chất lượng cây trồng. Tính ra 1 ha rau ngót đạt nguồn thu 230 triệu đồng/năm. Ảnh tư liệu

Hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 26 của BCH Đảng bộ huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã hàng năm đã đạt từ 448 - 497,67 ha; sản lượng lương thực bình quân đạt 1.383 tấn/năm. Một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế như rau hàng hóa vụ đông, đậu các loại vụ hè thu và lúa chất lượng cao vụ xuân.

Từ đó, xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi như trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, kinh tế vườn, vườn đồi... Kinh tế phát triển giúp đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, số hộ khá, giàu ngày càng tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể từ 12,6% năm 2010 xuống còn 4,5 năm 2016; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 109,7%, tăng 7,2 % so năm 2010; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12 triệu đồng năm 2010 lên 27 triệu đồng năm 2016.

Nhiều mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp hiệu quả giúp đời sống của người dân Nam Thái được cải thiện. Ảnh: Thu Hương
Nhiều mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp hiệu quả giúp đời sống của người dân Nam Thái được cải thiện. Ảnh: Thu Hương

Hơn 5 năm nỗ lực xây dựng NTM, xã đã huy động được 214.592 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 130.132 triệu đồng, chiếm 60,6%. Ngoài ra còn có 25 hộ tự nguyện hiến 1.400 m2 đất, trong đó đất vườn ở 740 m2, có 8 hộ tự nguyện tháo dỡ 830 m2 tường bao.

Từ năm 2011 đến nay, xã đã nhựa hóa và bê tông hóa được gần 32,85 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa được 8,7 km kênh mương; xây dựng nâng cấp mới 1 trạm bơm và lắp đặt hàng trăm điểm cầu cống nội đồng, nạo vét kênh mương để chủ động nguồn nước; đầu tư xây dựng mới 3 trạm biến áp, nâng cấp 7 trạm biến áp và hơn 29 km đường dây hạ thế đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn… Xây dựng mới trụ sở UBND xã, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa xã, nâng cấp 8 nhà văn hóa xóm; chỉnh trang, mở rộng khuôn viên và đầu tư thêm nhiều hạng mục cơ sở vật chất của các trường học. 

Nông thôn mới đã mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,4%; có 7/8 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả. 100% hộ dân có công trình vệ sinh hợp vệ sinh. Các chương trình quốc gia về y tế đều được thực hiện tốt; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2012; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,5%.

Các công trình trường học được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi đến trường trong những phòng học đầy đủ cơ sở vật chất... Nhờ đó, chất lượng giáo dục được tăng lên hàng năm. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; xã giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, quỹ khuyến học, cơ quan, dòng họ ngày càng được phát huy...

Khu vui chơi của Trường Mầm non xã Nam Thái (Nam Đàn). Ảnh: Thu Hương
Khu vui chơi của Trường Mầm non xã Nam Thái (Nam Đàn). Ảnh: Thu Hương

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, với việc ban hành đề án thu gom và xử lý rác thải tập trung, đến nay xã cơ bản đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Định kỳ hàng tháng phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, mỗi đoàn thể đảm nhận 1 - 2 tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Hội Phụ nữ thực hiện có hiệu quả mô hình ‘‘5 không, 3 sạch”...

Cùng với đó, xã Nam Thái đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ xã được công nhận TSVM. Đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, 100% công chức đạt chuẩn theo quy định, trong đó có hơn 90% công chức có trình độ đại học. Chính quyền hàng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ và các tổ chức thành viên liên tục được xếp loại xuất sắc.

Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã Nam Thái xác định việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới chỉ là điểm bắt đầu cho một giai đoạn phát triển, vì vậy địa phương tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí lên tầm cao hơn; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả bền vững.

Văn Bá Hòa

(Chủ tịch UBND xã Nam Thái)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới