Nam Thanh (Nam Đàn): Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục

(Baonghean.vn) -  Nam Thanh là xã vùng bán sơn địa nằm ở phía bắc huyện Nam Đàn. Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xã Nam Thanh luôn quan tâm và thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục. 

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường  lớp, sự quan tâm của xã hội phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường. Hiện trường Trung học cơ sở xã Nam Thanh (Nam Đàn)  có trường học cao tầng khang trang với 16 phòng học có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường , tài sản của giáo viên, học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn nghế, đèn và hệ thống điện phục vụ cho công tác giảng dạy. Bên cạnh đó học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung. Ảnh: Thu Hương.
Hiện trường Trung học cơ sở xã Nam Thanh (Nam Đàn) có trường học cao tầng khang trang với 16 phòng học đảm bảo phục vụ cho công tác giảng dạy. Ảnh: Thu Hương.
Trường đầu tư phòng học thực hành rộng, thoáng, đáp ứng cho việc học thực hành các môn học: Hóa- Sinh- Vật lý. Trong ảnh: Thầy Nguyễn Lê Trung đang  hướng dẫn học thực hành môn Vật Lý. Ảnh: Thu Hương.
Trường THCS được đầu tư phòng học thực hành rộng, thoáng, đáp ứng cho việc thực hành các môn Hóa - Sinh - Vật lý. Trong ảnh: Thầy Nguyễn Lê Trung đang hướng dẫn học thực hành môn Vật Lý. Ảnh: Thu Hương.
Cô Nguyễn Thị Hương- Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nam Thanh cho hay: Trước những năm học 2013-2014 trở về trước hệ thống phòng học, nhà hiệu bộ, các phòng chức năng xuống cấp. Được sự quan tâm của UBND huyện Nam Đàn, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cựu học sinh của nhà trường. Từ năm học 2014- 2015, nhà trường có cơ  sở vật chất khang trang với 18 phòng học, 10 phòng chức năng, đảo bảo công tác dạy và học.  Chất lượng dạy học được nhà trường chú trọng và một trong những thế mạnh của trường. Hiện 636 học sinh / 21 lớp. Tỷ lệ học sinh tiêu biểu 30%; học sinh hoàn thành nổi trổi các môn học trên 20%. 99%% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Ảnh: Thu Hương.
Trường Tiểu học Nam Thanh là 1 trong những trường đầu tiên của huyện Nam Đàn đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Giờ học ngoại khóa của các em trường Tiểu học Nam Thanh. Ảnh: Thu Hương
Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường luôn quan tâm việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường thân thiện, xanh sạch đẹp. Ảnh: Thu Hương.
Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường luôn quan tâm việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường thân thiện, xanh sạch đẹp. Ảnh: Thu Hương.
Trường Mầm Non  xã Nam Thanh đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. Hiện trường có 15 phòng học, 8 phòng chức năng, 2 nhà bếp ăn đạt chuẩn 1 chiều. 516 học sinh được học tập, vui chơi trong khuôn viên rộng gần 9000 m2 xanh- sạch- đẹp, an toàn thân thiện. Ảnh: Thu Hương.
Trường Mầm non xã Nam Thanh đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. Hiện trường có 15 phòng học, 8 phòng chức năng, 2 nhà bếp ăn đạt chuẩn 1 chiều. 516 học sinh được học tập, vui chơi trong khuôn viên rộng gần 9000 m2 xanh - sạch - đẹp, an toàn thân thiện. Ảnh: Thu Hương.
Trẻ em được chăm sóc tận tình, chú đáo của giáo viên, nhân viên nên số chiều cao, cân nặng đạt trên 95%. Ảnh: Thu Hương.
Trẻ mầm non được giáo viên chăm sóc tận tình, chú đáo nên chỉ số chiều cao, cân nặng đạt trên 95%. Ảnh: Thu Hương.

Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

.

Tin mới