Nam thanh niên bị đánh tử vong vì 'nhìn đểu'

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì ghét nhau “nhìn đểu”. Trong lúc xô xát, một người bị đánh dẫn đến tử vong...

Chiều 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Nghi can Nguyễn Thanh Tình (20 tuổi, ngụ An Giang) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Đối tượng Tình tại cơ quan Công an.
Đối tượng Tình tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu: Vào tối 3/11, Tình cùng nhóm bạn đến chơi bida tại quán Thanh Trúc thuộc ấp Ông Đông, Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Tại đây, nhóm của Tình đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Danh Út (28 tuổi, ngụ Kiên Giang) vì ghét nhau “nhìn đểu”. Được người dân gần đó căn ngăn nên hai bên tiếp tục chơi bida. Sau khi chơi xong, cả hai nhóm ra về. 

Tuy nhiên, tới bãi giữ xe của quán bida thì hai nhóm tiếp tiếp xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, anh Danh Út bị nhóm của Tình đánh dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn về nhà ở huyện Tịnh Biên, An Giang.

Theo cand

TIN LIÊN QUAN

Tin mới