Nam thanh niên bỏng nặng do bị điện giật khi bẫy chim

(Baonghean.vn) - Trong lúc đang dùng cây sắt để treo lồng bẫy chim lên cao, em Phát bị điện giật, bỏng nặng một phần cơ thể.

Sáng 5/7, em Nguyễn Huy Phát (SN 2001, trú xóm 4, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) vẫn đang điều trị tại bệnh viện do bị điện giật.

Vị trí nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hữu Tình
Vị trí nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hữu Tình

Trước đó, vào sáng 4/7, Nguyễn Huy Phát cùng với một người bạn đi xe máy từ xã Sơn Hải xuống địa phận thôn Phủ Yên, xã Quỳnh Thuận để bẫy chim.

Trong lúc đang dùng cây sắt mang theo để treo lồng bẫy chim lên cao, em Phát để cây sắt vướng vào đường dây điện hạ thế nên bị giật. Em Phát bị bỏng nặng một phần cơ thể.

Người bạn đi cùng vội hô hoán, cùng với người dân chạy đến sơ cứu và đưa Phát đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Em Phát sau đó được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị.                                                               

Tin mới