Nam thanh niên khai báo trở về từ vùng không có dịch để trốn cách ly

(Baonghean.vn) - Trở về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương nhưng N.V.L. lên Trạm y tế xã khai về từ tỉnh Bình Thuận nhằm trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định.

Sáng 8/9, UBND xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu cho biết: Đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với N.V.L. (SN 1993), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Giang do có hành vi trốn tránh việc cách ly y tế tập trung.

Trước đó, cơ quan chức năng xã Quỳnh Giang phát hiện trường hợp N.V.L trở về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương nhưng lên Trạm y tế xã lại khai báo gian dối là về từ tỉnh Bình Thuận nhằm trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Giang làm việc với N.V.L. ngay trong đêm 7/9. Ảnh: Hồng Diện
Lực lượng chức năng xã Quỳnh Giang làm việc với N.V.L. ngay trong đêm 7/9. Ảnh: Hồng Diện

Ngay sau khi phát hiện, đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Trạm y tế địa phương mời N.V.L lên Trạm y tế làm việc ngay trong đêm. Tại đây, N.V.L đã thừa nhận hành vi sai trái của mình trong phòng, chống dịch Covid - 19. Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 xã Quỳnh Giang đã nhanh chóng, khẩn trương thay đổi biện pháp cách ly tại nhà thành cách ly tập trung đối với N.V.L.

Căn cứ theo quy định của pháp luật đối với nội dung không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, xã Quỳnh Giang đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Tin mới