Nam thanh niên làm súng cướp cò khiến cảnh sát bị thương

(Baonghean.vn) - Thấy nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính, Khiêm cầm khẩu súng và ném về phía ao nước để phi tang, khẩu súng bất ngờ cướp cò, găm đạn vào vùng thắt lưng của Trung úy Trần Mạnh Cường.

Ngày 19/10, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi và động viên Trung úy Trần Mạnh Cường, cán bộ đội An ninh, Công an TP. Vinh bị trúng đạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 17/10, tổ tuần tra Công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú thì gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập.

Thấy nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến đến yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện Nguyễn Văn Khiêm (SN 1990), trú tại xóm 10, xã Nghi Phú đang cầm 1 khẩu súng hơi.

Sau khi được phẫu thuật, hiện đồng chí Trần Mạnh Cường đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Vương Linh
Sau khi được phẫu thuật, hiện đồng chí Trần Mạnh Cường đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Vương Linh 

Khi thấy lực lượng Công an, nhóm thanh niên bỏ chạy. Nguyễn Văn Khiêm cầm khẩu súng và ném về phía ao nước gần đó hòng phi tang. Khẩu súng bất ngờ cướp cò và găm đạn vào vùng thắt lưng của Trung úy Trần Mạnh Cường. Đồng chí Cường được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi được phẫu thuật, hiện đồng chí Trần Mạnh Cường đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên các bác sĩ tiên lượng quá trình điều trị sẽ còn rất phức tạp và kéo dài.

Thăm hỏi và động viên Trung úy Trần Mạnh Cường, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời hy vọng đồng chí Cường sớm bình phục để tiếp tục công tác, cống hiến cho lực lượng.

Về phía đối tượng Nguyễn Văn Khiêm, hiện Công an thành phố Vinh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới