Nam thanh niên mua hàng chục triệu tiền ma túy dùng dần

(Baonghean.vn) - Trong một lần về quê, Tuấn đi tìm và mua hơn 35 triệu đồng tiền ma túy, định đưa vào Bình Dương sử dụng dần thì bị bắt.
Nguyễn Hồ Tuấn  tại tòa. Ảnh: Như Bình
Nguyễn Hồ Tuấn tại tòa. Ảnh: Như Bình

Sáng 26/1, TAND tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hồ Tuấn (SN 1983, trú tại xã Chi Khê, Con Cuông) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm công nhân một nhà máy may tại Bình Dương, Tuấn bập vào ma túy và bị nghiện. Cuối tháng 9/2017, Tuấn về thăm quê và quyết định lên Tương Dương mua ma túy đưa vào Bình Dương dùng dần.

Sáng 19/9/2017, Nguyễn Hồ Tuấn chạy xe máy lên xã Lượng Minh (Tương Dương), mua của một người đàn ông dân tộc Thái 55 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá và 2 cây heroin hết 35.250.000 đồng. Tuấn hỏi mua súng và được người này bán cho 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 4 viên đạn giá 12 triệu đồng.

Ngày 20/9, Tuấn dấu số ma túy trên vào hành lý, dắt khẩu súng vào lưng quần, điều khiển xe từ nhà sang huyện Nghĩa Đàn để bắt xe khách vào Nam. Phát hiện nam thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Công an huyện Con Cuông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Sợ bị bại lộ, Tuấn tăng tốc bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo. Đến khu vực Eo Vực Bồng thuộc thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, Tuấn rút súng nhằm bắn lực lượng truy đuổi nhưng lại bắn vào tay mình.

Tổ công tác áp sát, khống chế thành công đối tượng. Kiểm tra trên người và hành lý của Tuấn, Công an huyện Con Cuông thu giữ 78,5 gam heroin, 4,8 gam ma túy tổng hợp, 2,8 gam ma túy đá, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 3 viên đạn, 3.000 đô la Mỹ; 1,4 triệu đồng, 3 thẻ ATM, 3 chiếc điện thoại di động, 1 ipad.

Tại phiên tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết do nghiện nặng, trong Bình Dương khó mua nên khi về thăm nhà tranh thủ đi mua ma túy để vào sử dụng dần.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồ Tuấn 14 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với khẩu súng Tuấn mua và sử dụng, do đó là công cụ hỗ trợ, không phải là vũ khí quân dụng nên HĐXX kiến nghị Công an huyện Con Cuông xử phạt hành chính Nguyễn Hồ Tuấn về hành vi “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ” theo quy định của pháp luật. 

Tin mới