Nam thanh niên ở TP Vinh ra đầu thú vì tẩm xăng thiêu con nợ

(Baonghean.vn) - Do quen biết nhau trước đó, nên Quý cho Sơn vay một khoản tiền. Không có tiền trả, Quý và Sơn xảy ra mâu thuẫn, Quý tẩm xăng đốt khiến Sơn bị thương nặng.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/7/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP Vinh nhận được đơn đầu thú của Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú tại khối 13, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về hành vi tẩm xăng thiêu người khác.

Trước đó, do có quen biết nhau nên Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh) có vay của Quý một khoản tiền.

Đến hẹn không thấy Sơn trả tiền, Quý hẹn Sơn ra Khu công nghiệp Bắc Vinh để nói rõ.

Nạn nhân Phạm Ngọc Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp
Nạn nhân Phạm Ngọc Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp

Khoảng 14 giờ 25 phút, ngày 6/7/2020, Quý và Sơn đến điểm hẹn. Sau một lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát.

Đinh Khắc Quý liền lấy một chai nhựa chứa xăng được chuẩn bị từ trước đó rồi mở nắp, đổ lên người Sơn và cầm bật lửa đốt khiến cho quần áo Sơn bị cháy và gây ra bỏng nặng.

Ngay lập tức anh Sơn được những người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do quá nặng nên phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia để chữa trị.

Đối tượng Đinh Khắc Quý. Ảnh: Facebook
Đối tượng Đinh Khắc Quý. Ảnh: Facebook 
Còn Đinh Khắc Quý bỏ trốn ngay lúc đó. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Quý đến cơ quan CSĐT công an TP Vinh để đầu thú.

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới