Nam thanh niên thoát chết hi hữu dưới gầm xe ô tô đầu kéo

(Baonghean.vn) - Tại hiện trường vụ tai nạn, vết phanh xe ô tô đầu kéo cháy trên mặt đường dài 10m, xe máy điện nằm gọn dưới gầm xe ô tô. ​

Vào khoảng 14 giờ chiều 13/4, trên Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Phong huyện Nghi Lộc một nam thanh niên đi xe máy điện chạy song song cùng chiều với xe ô tô đầu kéo container rơ-mooc biển kiểm soát 37R.00344 (hướng sân bay Vinh - Cửa Lò). Bất ngờ nam thanh niên điều khiển xe máy điện ngã bay vào gầm rơ-mooc của xe ô tô đầu kéo.

Xe máy của nam thanh niên nằm gọn dưới gầm rơ-mooc xe ô tô đầu kéo. Ảnh: Ngọc Phương
Xe máy của nam thanh niên nằm gọn dưới gầm rơ-mooc xe ô tô đầu kéo. Ảnh: Ngọc Phương

Thật may, sau khi ngã cuốn cả người và xe máy điện vào gầm rơ-mooc, nam thanh niên này lại văng ra khỏi gầm.

Tại hiện trường cho thấy, vết phanh cháy đường của xe ô tô đầu kéo trượt dài chừng 10m mới dừng lại.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiều người dân ở đây cho biết, đoạn đường này thường xảy ra tai nạn. Đây cũng là đoạn đường rất thẳng không hề có những khúc ôm cua.

Ngay sau vụ tai nạn, gương mặt nam thanh niên (chưa rõ danh tính) thất thần khi thấy mình thoát chết một cách hy hữu và trên người không hề có một vết thương ngoài da.

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản để làm rõ nguyên nhân.

Tin mới